Lần đầu tiên một người cùng đinh Dalit

được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ

 

Lần đầu tiên một người cùng đinh Dalit được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ.

Phúc Nhạc

Bengaluru (RVA News 10-02-2026) - Ðức Hồng y Anthony Poola, 64 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Ðộ (CBCI), trở thành người đầu tiên xuất thân từ giai cấp Dalit, là giai cấp thấp nhất ở Ấn Ðộ, được bầu vào chức vụ này.

Liên hiệp Công giáo Toàn Ấn (AICU), một tổ chức giáo dân kỳ cựu nhất tại nước này, đã chúc mừng Ðức Hồng y Poola, hôm mùng 07 tháng Hai năm 2026 và gọi đây là một sự kiện lịch sử mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Chủ tịch Liên hiệp này là ông Elias Vaz nhận định rằng cuộc bầu chọn này là một cột mốc và là "dấu chỉ mạnh mẽ cho thấy người Dalit đang tìm được vị trí chính đáng của mình trong hệ thống phẩm trật của Giáo hội Công giáo".

Theo ông Vaz, việc bầu Ðức Hồng y Poola cũng đại diện cho "cuộc đấu tranh rộng lớn hơn cho công bằng xã hội và bình đẳng trong xã hội chúng ta". Ông nói: "Bước đột phá này được kỳ vọng sẽ mở đường cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn của người Dalit trong vai trò giám mục, linh mục, tu sĩ và lãnh đạo giáo dân trong toàn Giáo hội Ấn Ðộ".

Ðức Hồng y Poola, sinh năm 1961 trong một gia đình Công giáo Dalit, đang đảm nhận chức vụ Tổng Giám mục Hyderabad từ năm 2020. Ngài được các giám mục Ấn Ðộ bầu lên tại Bengaluru (trước đây là Bangalore), trong kỳ họp toàn thể của Hội đồng Giám mục. Ðức Hồng y kế nhiệm Ðức Tổng giám mục Andrews Thazhath (74 tuổi).

Ðức Hồng y tiếp nhận trọng trách lãnh đạo trong bối cảnh đất nước đang đối diện với những thách thức lớn về xã hội, mục vụ và hiến pháp. Năm 2022, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Hồng y, đánh dấu lần đầu tiên một người Dalit được nâng lên hàng Hồng y.

Từ "Dalit" trong tiếng Phạn có nghĩa là "bị giẫm đạp", dùng để chỉ các nhóm người từng bị coi là "không được đụng chạm". Theo số liệu chính thức, khoảng một phần sáu trong số 1.3 tỷ dân Ấn Ðộ thuộc nhóm xã hội bị thiệt thòi và phân biệt đối xử này. Khoảng ba phần tư người Công giáo Ấn Ðộ là Dalit.

Trong khi đó, hôm mùng 06 tháng Hai năm 2026, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã kêu gọi chính phủ Mỹ "khẩn cấp gây sức ép" lên giới lãnh đạo Ấn Ðộ nhằm buộc những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ bạo lực có chủ đích chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số phải bị xử lý về những hành động của họ.

Theo USCIRF, trong những tháng gần đây, các vụ tấn công bạo lực của các nhóm dân Ấn giáo cực đoan nhắm vào các Kitô hữu đã gia tăng.

(KAP 7-2-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page