Ðức Thánh cha không viếng thăm Hoa Kỳ
trong năm 2026
Ðức Thánh cha không viếng thăm Hoa Kỳ trong năm 2026.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 09-02-2026) - Hôm mùng 08 tháng Hai năm 2026, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã bác bỏ các tin đồn cho rằng Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2026.
Trong nhiều tháng qua, có một số tin đồn về việc Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ trở lại thăm quê hương mình. Thậm chí báo Ý "Corriere della Sera" - Người đưa tin chiều, có số ấn hành lớn nhất ở Ý, còn suy đoán rằng ngài có thể tham dự Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Chín năm nay, tại New York. Theo báo này, Ðức Giáo hoàng cũng có thể ghé thăm Nhà Trắng và gặp Tổng thống Hoa Kỳ, trước khi tiếp tục hành trình sang thăm Mexico.
Hiện tại, chưa có chuyến tông du nào ở nước ngoài của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV được Tòa Thánh chính thức xác nhận. Tuy nhiên, nhiều vị lãnh đạo Giáo hội cấp cao tại các quốc gia khác nhau đã công bố dự kiến các chuyến thăm của vị chủ chăn Giáo hội. Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Alger, Ðức Hồng y Jean-Paul Vesco, Dòng Ða Minh, dự đoán Ðức Lêô XIV sẽ thăm Algeria trong nửa đầu năm 2026.
Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Angola cũng đề cập đến các kế hoạch tương tự; nước Cameroon và Guinea Xích Ðạo cũng được xem là những điểm Ðức Thánh cha có thể viếng thăm. Các quan sát viên cho rằng có thể sẽ có một chuyến tông du dài tại châu Phi vào tháng Tư năm 2026.
Theo các giám mục Tây Ban Nha, vào tháng Sáu năm 2026, Ðức Giáo hoàng dự kiến sẽ thăm nước này, với các điểm dừng tại thủ đô Madrid, Barcelona nơi có Vương cung thánh đường Thánh Gia, Guadalupe và quần đảo Canarie.
Ngoài tin đồn về chuyến tông du ở Hoa Kỳ, còn có suy đoán về một chuyến thăm Nam Mỹ, trong đó có Peru, nơi Ðức Thánh cha từng phục vụ lâu năm, cũng như Argentina, quê hương của vị tiền nhiệm của ngài là Ðức Giáo hoàng Phanxicô, người chưa từng trở về thăm quê hương từ khi là, Giáo hoàng.
Cho đến nay, chuyến tông du nước ngoài duy nhất của Ðức Lêô XIV là hồi cuối tháng Mười Một đến đầu tháng Mười Hai năm 2025 là Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, nhân dịp kỷ niệm 1,700 năm Công đồng chung Nicea.
(KAP 8-2-2026)