Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ

bước sang tuổi 80

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ bước sang tuổi 80.

Phúc Nhạc

Washington (RVA News 28-01-2026) - Thứ Sáu, ngày 30 tháng Giêng năm 2026, Ðức Hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Washington, Hoa Kỳ, sẽ tròn 80 tuổi, và trở thành một trong những Sứ thần cao tuổi nhất trên thế giới.

Hồng y có kinh nghiệm quân đội

Ðức Hồng y Christophe Pierre sinh năm 1946 tại Rennes bên Pháp. Ngài trải qua phần lớn tuổi trẻ ở châu Phi (Malawi, Madagascar, Maroc). Sau đó, khi trở về Pháp để học Thần học từ năm 1963, thầy Pierre đã tạm ngưng một năm để thi hành nghĩa vụ quân sự, vì thế ngài là một trong số rất ít hồng y từng phục vụ trong quân đội. Thầy Pierre được thụ phong linh mục năm 1970, tại thành phố Saint-Malo.

Sau khi lấy văn bằng Tiến sĩ Giáo luật tại Roma và tốt nghiệp Trường Ngoại giao Tòa Thánh năm 1977, cha Pierre lần lượt phục vụ tại Haiti, Uganda và Mexico. Năm 2016, Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Sứ thần tại Hoa Kỳ, kế nhiệm Ðức Tổng giám mục Carlo Maria Viganò.

Ảnh hưởng lớn trong việc bổ nhiệm giám mục

Ðức Hồng y Pierre đóng vai trò quan trọng trong việc cải tiến mối tương quan căng thẳng giữa Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ngài góp phần quan trọng trong việc bổ nhiệm các giám mục có đường hướng cởi mở hơn, phù hợp với quan điểm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô. Tháng Chín năm 2023, Ðức Tổng giám mục Pierre được phong hồng y, một điều họa hiếm đối với một Sứ thần đương nhiệm.

Ðức Sứ thần Pierre nhiều lần kêu gọi các giám mục bảo thủ vâng phục Ðức Giáo hoàng, ngay cả khi Giáo hoàng phê phán Hoa Kỳ.

Những dấu hiệu sắp nghỉ hưu

Hai lần làm Sứ thần dưới thời Tổng thống Donald Trump, Ðức Hồng y Pierre tránh chỉ trích trực tiếp, nhưng đã lên tiếng về bầu khí chính trị độc hại tại Hoa Kỳ. Ngài hiện cũng là thành viên Hội đồng Hồng y thành viên Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA và đã tham dự Mật nghị năm 2025 bầu Ðức Giáo hoàng Lêô XIV.

Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của giám mục và sứ thần là 75 tuổi. Ðức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết chỉ gia hạn tối đa hai năm. Do đó, sau buổi tiếp kiến riêng đầu tháng Giêng năm 2026, chắc chắn Ðức Hồng y Pierre chuẩn bị về hưu.

(Kathpress 27-1-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page