Ðức Thượng phụ Bartolomaios kỷ niệm 60 năm
Công giáo và Chính thống tha vạ tuyệt thông cho nhau
Ðức Thượng phụ Bartolomaios kỷ niệm 60 năm Công giáo và Chính thống tha vạ tuyệt thông cho nhau.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Istanbul (RVA News 10-12-2025) - Hôm Chúa nhật, ngày 07 tháng Mười Hai năm 2025, Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople ở Istanbul, bên Thổ Nhĩ Kỳ, đã kỷ niệm biến số 60 năm Giáo hội Công giáo và Chính thống tha vạ tuyệt thông mà hai bên đã tuyên phạt nhau mười thế kỷ trước đó.
Trong thánh lễ cử hành tại Tòa Thượng phụ ở Phanar ở Istanbul, Ðức Bartolomaios đã nhắc đến và ca ngợi sự việc Ðức Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras, Giáo chủ Chính thống Constantinople đã công bố sắc lệnh ngày 07 tháng Mười Hai năm 1965, khi bế mạc Công đồng chung Vatican II, thu hồi vạ tuyệt thông Công giáo và Chính thống đã tuyên phạt nhau hồi năm 1054, tạo nên cuộc ly giáo lớn nhất tuyệt thông năm 1054, dẫn đến Cuộc ly giáo lớn giữa Giáo hội Ðông phương (Chính thống) và Tây phương (Công giáo).
Việc "dỡ bỏ" năm 1965 mang tính biểu tượng, không khôi phục hiệp nhất trọn vẹn.
Theo trang OrthodoxTimes, Ðức Thượng phụ nhắc đến chuyến thăm chính thức gần đây của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tại Phanar và cuộc hành hương chung của họ đến Nicea (Iznik), nhân kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Chung thứ I, năm 325.
Ngài nói: "Chúng ta lại quy tụ hôm nay để tưởng nhớ và cử hành 60 năm việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau.... Trong thời kỳ thế giới ngày càng phân cực, bước tiến này hướng đến hiệp nhất càng đáng chú ý. Trong Tuyên bố Chung, hai vị đã nhấn mạnh một bước quyết định hướng tới mối quan hệ mới giữa hai Giáo hội chị em - không bằng từ ngữ xúc phạm, cáo buộc vô căn cứ hay cử chỉ kết án, mà bằng "việc thanh luyện tâm hồn, từ bỏ những sai lầm lịch sử và ý chí kiên định nhằm đạt tới sự hiểu biết chung về đức tin tông đồ".
Ðức Thượng phụ Bartolomaios nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông là dấu chỉ cụ thể của một khởi đầu mới, thúc đẩy mạnh mẽ "đối thoại của tình yêu", dẫn đến việc thành lập Ủy ban Quốc tế hỗn hợp về Ðối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo.
Ngài lên án thái độ thờ ơ đối với hiệp nhất và nói: "Hôm nay, chúng ta không thể từ bỏ mục tiêu hiệp nhất. Hãy vun trồng sự tôn trọng, vinh dự và trên hết là tình yêu lẫn nhau."
Ðức Thượng phụ cũng nhắc rằng vào dịp 10 năm việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông, ngày 07 tháng Mười Hai năm 1975, Ðức Giáo hoàng Phaolô VI đã thực hiện một cử chỉ gây xúc động mạnh: quỳ xuống và hôn chân trưởng đoàn phụng vụ của Tòa Thượng phụ đến Vatican, là Ðức Tổng giám mục Melito thành Chalcedon. Ðức Melito nói rằng "chỉ một vĩ nhân hay một vị thánh mới có thể làm cử chỉ như vậy".
Thượng phụ Bartolomaios kêu gọi tiếp tục cam kết đối thoại, hòa giải và tiến bước hướng tới phục hồi sự hiệp nhất Kitô hữu.
Tại Roma, trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 07 tháng Mười Hai vừa qua, Ðức Thánh cha Lêô XIV cũng nhắc lại rằng: "Hôm nay là kỷ niệm đúng 60 năm Tuyên ngôn chung giữa thánh Phaolô VI và Ðức Thượng phụ Athenagoras, chấm dứt những vạ tuyệt thông lẫn nhau. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa và tái cam kết trong hành trình hướng đến sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu."
(Ekai.pl 9-12-2025)