Lần đầu tiên từ sáu năm nay,
một thánh lễ tiền Công đồng
được một hồng y cử hành tại Ðền thờ Thánh Phêrô
Lần đầu tiên từ sáu năm nay, một thánh lễ tiền Công đồng được một hồng y cử hành tại Ðền thờ Thánh Phêrô.
Phúc Nhạc
Vatican (RVA News 28-10-2025) - Chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng Mười năm 2025, lần đầu tiên từ sáu năm nay (2019) một thánh lễ, theo nghi thức tiền Công đồng chung Vatican II đã được một hồng y cử hành, trước sự tham dự của đông đảo tín hữu, tại khu vực trước bàn thờ Ngai Tòa ở hậu cung Ðền thờ Thánh Phêrô.
Với phép của Ðức Thánh cha Lêô XIV, Ðức Hồng y Raymond Burke, 77 tuổi, người Mỹ, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ bằng tiếng Latinh, và trong số những người tham dự có 200 linh mục.
Thánh lễ quy tụ tín hữu mọi lứa tuổi và nhiều quốc tịch khác nhau. Nhiều phụ nữ trùm khăn ren đen hoặc trắng trên đầu. Trước thánh lễ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã rước kiệu từ trung tâm Rôma tiến về Ðền thờ Thánh Phêrô, trong lời cầu nguyện và hát thánh ca. Sinh hoạt này diễn ra trong khuôn khổ cuộc hành hương lần thứ 14 của Hiệp hội tên là Coetus internationalis summorum pontificum.
Tên gọi của hiệp hội trên xuất phát từ văn kiện Summorum Pontificum do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI (2005-2013) ban hành năm 2007, trong đó ngài cho phép thường xuyên hơn việc cử hành thánh lễ theo hình thức phụng vụ cổ, vốn đã được thay thế dần bằng phụng vụ mới sau Công đồng Vatican II (1962-1965).
Những nới lỏng này đã bị Ðức Giáo hoàng Phanxicô thu hồi phần lớn vào năm 2021. Trong Tông thư Traditionis custodes (Những người gìn giữ truyền thống), Ðức Phanxicô hạn chế nghiêm ngặt việc cử hành phụng vụ cũ và xác định rằng hình thức thông thường của thánh lễ - được thiết lập sau cải cách phụng vụ Công đồng Vatican II - là "cách diễn tả duy nhất" của Nghi lễ Thánh lễ Rôma.
Từ năm 2023, các giám mục địa phương không còn được phép tự quyết về vấn đề này, nếu không có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Trong Ðền thờ Thánh Phêrô, hầu như không có cử hành thánh lễ theo hình thức cũ trong nhiều năm qua.
Ðức Hồng y Raymond Burke đã được Ðức Thánh cha Lêô XIV cho phép cử hành thánh lễ này.
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi đối thoại mới
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn công bố tháng Chín năm 2025, với trang tin "Crux" ở Hoa Kỳ, Ðức Thánh cha Lêô XIV cho biết ngài ủng hộ việc mở lại các cuộc tham khảo và đối thoại về vấn đề này, đồng thời thông báo sẽ gặp gỡ những người ủng hộ nghi lễ Tridentino. Ngài nói rằng vấn đề này "đáng tiếc đã rơi vào quá trình phân cực sâu sắc". Một số người, theo Ðức Giáo hoàng, đã "lạm dụng hình thức phụng vụ cũ để theo đuổi những mục tiêu khác", điều này không giúp ích gì cho "những ai thực sự tìm kiếm kinh nghiệm cầu nguyện sâu xa hơn và gặp gỡ mầu nhiệm đức tin qua thánh lễ Tridentino."
Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta phải ngồi lại và cùng nhau đối thoại. Hiện nay, vấn đề này đã trở nên quá chia rẽ, đến mức những người có quan điểm khác nhau không còn sẵn sàng lắng nghe nhau. Theo ngài, điều đó cho thấy "vấn đề này đã trở thành chuyện ý thức hệ hơn là chuyện hiệp thông trong Giáo hội."
(KAP 26-10-2025)