Các giám mục Ấn Ðộ chính thức

mời Ðức Thánh cha viếng thăm

 

Các giám mục Ấn Ðộ chính thức mời Ðức Thánh cha viếng thăm.

Phúc Nhạc

Trichur (RVA News 24-10-2025) - Ðức Tổng giám mục Andrews Thazhath của Giáo phận Trichur, trong tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, đã chính thức mời Ðức Thánh cha Lêô XIV đến viếng thăm nước này.

Ðức Tổng giám mục đã trao thư mời cho Ðức Thánh cha, sau buổi tiếp kiến chung hôm 22 tháng Mười năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Thông tin này được trang tin của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Ðộ (CBCI) phổ biến. Hội đồng ngày quy tụ các giám mục Công giáo thuộc ba nghi lễ tại Ấn, là Latinh, Syro-Malabar và Syro- Malankara. - hiện do chính Ðức Tổng giám mục Thazhath đứng đầu. Ngài cho biết: "Tôi đã thông báo với Ðức Thánh cha rằng tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Chính phủ Ấn Ðộ". Cùng ngày 22 tháng Mười năm 2025, Ðức Tổng giám mục đã trao đổi với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh về vấn đề này.

Bối cảnh chuyến thăm

Hiện nay, Ðức Thánh cha Lêô XIV đang chuẩn bị chuyến tông du đầu tiên của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, từ ngày 27 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai năm 2025.

Ðối với các tín hữu Công giáo Ấn Ðộ, đây là một chuyến đi được mong đợi từ lâu, vì kể từ chuyến viếng thăm cuối cùng của thánh Gioan Phaolô II năm 1999, Ấn Ðộ chưa một lần đón tiếp vị Giáo hoàng nào.

Ðây cũng là một vấn đề nhạy cảm về chính trị: trong nhiều năm, sự phản đối của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo từng khiến cho khả năng diễn ra chuyến viếng thăm gần như không thể. Tuy nhiên, những năm gần đây đã có những dấu hiệu cởi mở, đặc biệt qua các cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Ðức Giáo hoàng Phanxicô.

Ngay từ năm 2021, ông Modi đã gửi lời mời chính thức đầu tiên đến Ðức Giáo hoàng, và lời mời này được tái xác nhận trong cuộc gặp mới nhất vào tháng Sáu năm 2024, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Ý.

Những tiền lệ ấy cho thấy khả năng chuyến tông du có thể trở thành hiện thực, dù vẫn còn nhiều thách thức, chẳng hạn như các luật chống cải đạo và những hình thức thù địch khác từ các nhóm cực đoan Ấn giáo, vốn trong nhiều trường hợp gây khó khăn nghiêm trọng cho đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu địa phương.

Triển vọng tại Hàn Quốc và châu Á

Trong khi đó, tại châu Á, Hàn Quốc cũng đang hướng tới cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo hoàng vào năm 2027, nhân dịp Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) sẽ được tổ chức tại Seoul, từ ngày 03 đến ngày 08 tháng Tám năm 2027.

Chủ đề này được nêu ra trong cuộc gặp hôm 22 tháng Mười năm 2025, giữa Ðức cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch (Chung Soon-taek), Dòng Camêlô nhặt phép (OCD), Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Seoul kiêm Giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng, với ông Trịnh Ðông Vịnh (Chung Dong-young), tân Bộ trưởng Thống nhất của Chính phủ Hàn Quốc.

Ðức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch đã bày tỏ ước mong rằng giới trẻ Bắc Triều Tiên cũng có thể tham gia Ngày Giới trẻ Thế giới. Bộ trưởng Trịnh Ðông Vinh đáp lại rằng ông hy vọng sự kiện năm 2027 sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng bày tỏ mong muốn Ðức Giáo hoàng Lêô XIV có thể viếng thăm cả Bắc Triều Tiên trong chuyến đi Hàn Quốc, đồng thời nói rằng "một sự thống nhất trên thực tế" giữa hai miền - được thể hiện qua tự do đi lại của con người, tiền tệ và nguồn lực - cần diễn ra trước khi đạt đến sự thống nhất về mặt pháp lý hay chính trị."

(AsiaNews 22-10-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page