Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân dịp Khai giảng

Niên học mới của Ðại học Urbaniana

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha nhân dịp Khai giảng Niên học mới của Ðại học Urbaniana.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-10-2025) - Trong sứ điệp gửi Ðại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma, chiều ngày 10 tháng Mười năm 2025, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắc nhở các giáo sư và sinh viên về mục đích chân chính của việc học hành nghiên cứu là một phương thế để nâng tâm hồn lên cùng những thực tại vĩnh cửu.

Ðại học Urbaniana được thành lập cách đây bốn thế kỷ và thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Nhiều giám mục, linh mục và nữ tu Việt Nam đã xuất thân từ đại học này cũng như nhiều vị thuộc các xứ truyền giáo. Hiện nay, Ðại học có khoảng 1,400 sinh viên thuộc bốn khoa. Trong thời gian gần đây, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã xúc tiến việc cải tổ đại học và ngài bổ nhiệm giáo sư Vincenzo Buonomo, là đặc ủy của ngài để điều hành đại học.

Chủ tọa buổi Khai giảng Năm học mới là Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, cũng là Ðại Chưởng ấn của Ðại học Urbaniana. Ngoài ra, có sự hiện diện của Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và nhiều chức sắc khác.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhắc lại lời nhắn nhủ của thánh Augustinô: "Việc học đích thực không bao giờ được coi là mục đích tự nó, nhưng phải là phương tiện giúp tâm hồn vươn lên tới những thực tại vĩnh cửu (x. Thánh Augustinô, De Doctrina Christiana, I, 36). Ðiều đó có nghĩa là không được xem việc học chỉ như một hoạt động trí tuệ thuần túy, nhưng như một hành trình dẫn đến Sự Khôn Ngoan - nơi chân lý được kiếm tìm gặp gỡ chính Thiên Chúa, Ðấng cho phép mình được tìm thấy.

Thật vậy, sứ mạng của bất kỳ trường đại học nào cũng vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học và chương trình đào tạo, vì được định hướng để phục vụ con người, đặc biệt là ở những nơi người ta đang mong chờ lời hy vọng và dấu chỉ của tình bác ái, những dấu vết của chân lý và bảo chứng của tự do. Ðiều này lại càng đúng hơn đối với Ðại học của anh chị em, vì là sự tiếp nối học thuật của Giáo hoàng Học viện Urbaniana đã mang trong mình - suốt gần bốn trăm năm - dấu ấn truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ."

Ðức Thánh cha viết thêm rằng: "Tôi rất vui khi biết rằng, trong khuôn khổ lễ Khai giảng Năm học mới, anh chị em cũng trình bày Công vụ Hội nghị quốc tế nghiên cứu về Công đồng Thượng Hải (Concilium Sinense), nhóm tại Thượng Hải năm 1924. Công đồng này là một cột mốc trong lịch sử Giáo hội tại Trung Hoa, và là chứng tá rõ ràng cho lòng can đảm của một cộng đoàn Kitô hữu biết hội nhập vào các bối cảnh lịch sử - văn hóa khác nhau, mà vẫn trung thành với căn tính của mình."

(Vatican News 10-10-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page