Ðức Hồng y Quốc vụ khanh khích lệ

tái loan báo Tin mừng tại Áo

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh khích lệ tái loan báo Tin mừng tại Áo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-09-2025) - Trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông Công giáo Áo, tại Vatican hôm 24 tháng Chín năm 2025, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi Giáo hội Công giáo tại Áo tiếp tục tìm kiếm những phương thế để tái truyền giảng Tin mừng tại nước này.

Ðức Hồng y nhận xét rằng thực tế hiện nay chưa đến 50% dân chúng tại Áo nhận mình là Công giáo, vì thế "tôi kêu gọi toàn thể Dân Chúa - cả hàng giáo sĩ lẫn giáo dân - cùng suy nghĩ về tương lai đức tin và Giáo hội tại Áo, và trong tình hiệp thông với người kế vị thánh Phêrô, tìm kiếm những cách thức mới để loan báo Tin mừng, hầu có thể một lần nữa vui mừng vì đức tin của chúng ta."

Ðức Hồng y khích lệ giới truyền thông hãy là "những sứ giả hy vọng", tạo ra môi trường nhân bản và kỹ thuật số, trở thành không gian đối thoại và chia sẻ. Ngài trích lời Ðức Thánh cha Lêô XIV hồi tháng Năm năm 2025, kêu gọi truyền thông vượt thắng sự xáo trộn của ngôn từ thiếu yêu thương, đầy ý thức hệ hay phe phái, và hãy sử dụng trí tuệ nhân tạo cách có trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Truyền thông phải củng cố cộng đoàn và niềm hy vọng

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh rằng báo chí không chỉ truyền tải thông tin, nhưng còn giúp con người kết nối và ra khỏi cô lập. Ðây là một thách thức lớn sau đại dịch, khi xã hội gia tăng tính cá nhân, bạo lực và phân cực.

Ðức Hồng y Parolin cũng lưu ý đến một tín hiệu tích cực, đó là số lượng người trưởng thành và giới trẻ xin rửa tội đang gia tăng ở nhiều nước. Ðiều này cho thấy việc tái truyền giảng Tin mừng cần nhấn mạnh đời sống đức tin trong các cộng đoàn nhỏ, nơi chia sẻ cả đời sống lẫn niềm tin.

Con người có nguy cơ bị "công nghệ hoá"

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cũng cảnh giác về việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo có thể khiến con người "bị công nghệ hoá", mất đi mối tương quan với tha nhân và với Thiên Chúa. Nhưng ngài cũng trấn an rằng: "Nhiều khi chúng ta cần sợ trí tuệ con người hơn là trí tuệ nhân tạo."

Phái đoàn truyền thông Công giáo Áo do Ðức cha Wilhelm Krautwaschl, Giám mục Giáo phận Graz, hướng dẫn cùng với linh mục Michael Max, Quản đốc nhà thờ Santa Maria dell'Anima của các tín hữu nói tiếng Ðức ở Roma và cha Paul Markowitsch, thuộc Ban tiếng Ðức của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Ðây là chặng chót chuyến đi của giới truyền thông tại Vatican và Roma, trong đó họ đã gặp gỡ Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và nữ tu Alessandra Smerilli, Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, Tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, cũng như tham dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô.

(Vatican, 24.09.2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page