Ðại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh
trình quốc thư
Ðại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh trình quốc thư.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 16-09-2025) - Tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh, ông Brian Burch, cho biết quan hệ giữa Mỹ và Tòa Thánh là một trong những tương quan đặc sắc nhất thế giới.
Nhận định này được phổ biến trong thông cáo của Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh, sau khi ông Ðại sứ Brian Burch đã trình quốc thư lên Ðức Thánh cha, ngày 12 tháng Chín năm 2025. Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết.
Theo thông tin từ Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh, "Ðại sứ Burch và Ðức Thánh cha Lêô XIV đã có một buổi hội kiến thân mật và xây dựng tại Dinh Tông tòa. Hai bên đã thảo luận nhiều thách đố toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột Nga - Ucraina và chiến sự tại Gaza".
Ngoài ra, "hai bên cũng đề cập đến việc bảo vệ tự do tôn giáo, quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc, cũng như cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo. Sau cùng, Ðức Thánh cha và Ðại sứ Burch đã cùng chia sẻ về vụ ám sát bi thảm của nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk".
Ðại sứ quán cho biết thêm: Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng "những khác biệt chính trị không bao giờ có thể được giải quyết bằng bạo lực", và ngài cho biết là đang cầu nguyện cho bà quả phụ và các con của ông Kirk. Ðại sứ Burch mô tả buổi gặp gỡ là "rất thân thiện, như nói chuyện với một người bạn tại gia ở Chicago".
Ðại sứ Burch đến Ý hôm 28 tháng Tám năm 2025, sau khi Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn việc bổ nhiệm ngày 02 tháng Tám năm 2025 với 49 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Ông Burch, người sáng lập cơ quan CatholicVote và là cha của chín người con. Ðại sứ đã từng tuyên bố sau khi được bổ nhiệm: "Tôi hết sức biết ơn Tổng thống Trump và Thượng viện Hoa Kỳ đã trao cho tôi cơ hội phục vụ với tư cách là Ðại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Là một người Công giáo Mỹ tự hào, tôi nóng lòng đại diện cho Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio trong trọng trách ngoại giao này".
Ông cũng xin "lời cầu nguyện của toàn thể người Mỹ, đặc biệt là các tín hữu Công giáo, để có thể phục vụ cách xứng đáng và trung thành trong sứ vụ cao quý đang chờ phía trước".
Việc bổ nhiệm Burch từng bị chặn lại tại Thượng viện vào tháng Năm năm 2025 do phe Dân chủ phản đối cùng lúc hơn 50 đề cử khác của ông Trump, ngay trước lễ khởi đầu triều đại Giáo hoàng Lêô XIV. Người khởi xướng là Thượng nghị sĩ Brian Schatz thuộc bang Hawaii, nhằm phản đối việc chính quyền Trump giải thể USAID - cơ quan viện trợ quốc tế của Mỹ - khiến nhiều tổ chức Công giáo mất nguồn hỗ trợ. Ðây là một "blanket hold" - thủ tục ngăn chặn khiến việc bỏ phiếu nhanh bị trì hoãn. Mặc dù Ðảng Cộng hòa chiếm 53 ghế, các Thượng nghị sĩ Dân chủ không thể bác bỏ hoàn toàn đề cử, nhưng có thể kéo dài tiến trình. Ngày 31 tháng Bảy năm 2025, lãnh đạo đa số Thượng viện John Tune đã kết thúc thủ tục trì hoãn này, mở đường cho việc phê chuẩn Burch.
Burch cho biết ông "vinh dự và may mắn được phục vụ trong vai trò này sau cuộc bầu cử lịch sử của vị Giáo hoàng Mỹ đầu tiên. Thật là một sự trùng hợp đáng chú ý - mà tôi thích coi là sự quan phòng - khi Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đến từ Chicago, cũng chính là quê hương của tôi".
(Acistampa 14-9-2025)