Ðức Tổng giám mục Ganswein:

Ðức Giáo hoàng Lêô XIV

là "Một sự bảo đảm cho hy vọng"

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein: Ðức Giáo hoàng Lêô XIV là "Một sự bảo đảm cho hy vọng".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baltic (RVA News 11-09-2025) - "Ðức Thánh cha Lêô XIV đã bắt đầu sứ vụ Phêrô được khoảng bốn tháng. Niềm vui về điều đó vẫn tiếp diễn ở vùng Baltic. Ngài truyền đạt một niềm hy vọng cho cả người Công giáo lẫn không Công giáo".

Trên đây là nhận định của Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, nguyên là thư ký của Ðức Cố Giáo hoàng Biển Ðức XVI và hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại ba nước vùng Baltic: Lituani, Lettoni và Estoni. Ðức Tổng giám mục tuyên bố với giới báo chí sau lễ phong chân phước đầu tiên tại Cộng hòa Estoni cho Ðức Tổng giám mục Eduard Profittlich, Giám mục tại Estoni, tử đạo dưới thời cộng sản Liên Xô.

Theo Ðức Tổng giám mục Ganswein, sự hân hoan dành đối với Ðức tân Giáo hoàng Lêô XIV tại vùng Baltic vẫn còn tiếp diễn. Ngài nói với Ðài Vatican, truyền đi ngày 06 tháng Chín năm 2025 rằng:

"Những gì tôi thấy, cảm nhận và nghe được, đó là: Giáo hoàng Lêô XIV không chỉ được vui mừng chào đón trong những ngày đầu, nhưng niềm vui ấy - vốn cũng là hoa trái từ sức cuốn hút của con người này - vẫn đang tiếp tục. Niềm vui ấy là một dạng "thuốc giải độc chống lại những lo lắng thường nhật, đặc biệt liên quan đến cuộc chiến ở Ucraina... Ðức Thánh cha Lêô XIV là một sự bảo đảm rằng niềm hy vọng lớn hơn nỗi khốn khó. Ðiều đó được mọi người chia sẻ, bất kể là Công giáo hay không."

Tháng Tám năm 2024, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Ganswein làm Sứ thần Tòa Thánh tại vùng Baltic. Trước đó, Ðức Tổng giám mục đã ở lại khoảng một năm trong giáo phận quê nhà Freiburg, mà không có nhiệm vụ nào, sau khi Ðức Phanxicô yêu cầu Ðức Tổng giám mục rời khỏi Vatican. Cuốn sách "Không gì ngoài sự thật" do Ðức Tổng giám mục Ganswein xuất bản, ngay sau sự qua đi của Ðức Biển Ðức XVI, đã gây nhiều chú ý, vì tiết lộ những chi tiết về các mâu thuẫn nội dung giữa Phanxicô và Biển Ðức XVI.

Theo Ðức Tổng giám mục Sứ thần, cần thời gian, kiên nhẫn và cầu nguyện để phục vụ từng quốc gia mà ngài được gửi đến. Ðức Tổng giám mục nói: "Ðây là ba quốc gia khác nhau. Và để phục vụ công bằng cho từng quốc gia, cần có thời gian, sự kiên nhẫn và cầu nguyện. Ðây là một thế giới rất sôi động về kinh tế và chính trị." Ngay cả ở vùng Baltic, Giáo hội cũng đối mặt với sự thế tục hóa. "Và tôi đang nỗ lực hết lòng để đón nhận và đối diện với thách thức này."

(Katholisch.de, Vatican News 7-9-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page