Án phong chân phước cho

Ðức Tổng giám mục Công giáo Ucraina

ở giai đoạn cuối

 

Án phong chân phước cho Ðức Tổng giám mục Công giáo Ucraina ở giai đoạn cuối.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-07-2025) - Trong cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh cha Lêô XIV, hôm mùng 09 tháng Bảy năm 2025, Tổng thống Zelensky của Ucraina đã đề cao tấm gương của Ðức Tổng giám mục Andrzej Szeptycki và cầu mong Ðức Tổng giám mục sớm được Giáo hội tôn vinh.

Vị tôi tớ Chúa, Ðức cha Szeptycki, thuộc Dòng thánh Basilio (OSBM), Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Kiev, sinh ngày 20 tháng Bảy năm 1865 và qua đời ngày 01 tháng Mười Một năm 1844 cũng tại Kiev. Xuất thân từ một gia đình quý tộc nhưng năm 1888, khi được 23 tuổi, ngài xin gia nhập Ðan viện thánh Basilio. Năm 1899, khi được 34 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Stanislawow và chỉ một năm sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận Kiev.

Ðức Tổng giám mục cổ võ sự hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo Ðông phương Ucraina và Giáo hội Chính thống tại nước này cũng như hiệp nhất mọi người dân Ucraina trong cùng một đức tin. Ngài cũng ủng hộ ý tưởng Ucraina độc lập.

Trong thời thế chiến thứ II, Ðức Tổng giám mục Szeptycki tổ chức các hoạt động giúp đỡ người Do thái. Ngài kêu gọi tất cả các đan viện thuộc quyền hãy cho các trẻ mồ côi người Ucraina, Ba Lan và Do thái được bí mật tá túc. Cùng với em ruột là cha Klemens thuộc Ðan viện Công giáo Ðông phương Studite, ở gần Przemysl bên Ba Lan, Ðức Tổng giám mục Szeptycki đã cứu được ít nhất 150 người, trong đó có giáo sư Adam Daniel Rotfeld và bác sĩ Dawid Kahan, người mà sau chiến tranh đã làm Rabbi Trưởng của quân đội Ba Lan, và sau ông di cư về Israel làm Rabbi trưởng của không quân tại nước này.

Hồi tháng Bảy năm 2015, Ðức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Szeptycki và nay cần một phép lạ được công nhận để có thể được phong chân phước.

Hôm thứ Ba, ngày 08 tháng Bảy vừa qua, Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đến dự Công nghị của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, nhóm tại Roma và ngài đã trình bày cho các giám mục về tình trạng án phong của Ðức Tổng giám mục Szeptycki. Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi đang chờ đợi, nhưng tôi được bảo đảm rằng hồ sơ chung kết đã sẵn sàng được in. Vừa khi chúng tôi nhận được, thì sẽ giao cho các chuyên gia cứu xét. Nếu có gì cần làm sáng tỏ, chắc chắn chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Dầu sao, chúng tôi đang ở giai đoạn chót của án phong."

Ðức Hồng y Semeraro nhấn mạnh rằng "gương của các thánh và các vị tử đạo là những khích lệ và là nguồn soi sáng cho toàn thể Giáo hội, đặc biệt trong thời kỳ khó khăn... Chúng ta cần những tấm gương can đảm, những khích lệ như vậy."

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh cũng bày tỏ vui mừng vì Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, mặc dù có nhiều thách đố, tiếp tục nhìn về tương lai và làm chứng tá về sự thánh thiện.

(Ekai.pl 9-10-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page