Phái đoàn Tòa Thượng phụ

Chính thống Constantinople

đến Roma mừng Ðại lễ

hai thánh Phêrô và Phaolô

 

Phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople đến Roma mừng Ðại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2025) - Trong những ngày này, từ 27 đến 29 tháng Sáu năm 2025, phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt ở Roma để tham dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, theo một truyền thống tốt đẹp đã có từ sau Công đồng chung Vatican II. Ðối lại, vào dịp lễ kính thánh Anrê tông đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống, phái đoàn Tòa Thánh, thường do Ðức Hồng y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn, cũng đến Constantinople để tham dự và chúc mừng Ðại lễ.

Phái đoàn Chính thống đến Roma lần này do Ðức Tổng giám mục Emmanuel, Tổng giám mục Giáo phận Calcedonia, làm Trưởng đoàn. Ngài là Chủ tịch Ủy ban liên lạc với Giáo hội Công giáo thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống ở Constantinople. Sáng hôm 28 tháng Sáu vừa qua, phái đoàn đã được Ðức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến và trao đổi với Bộ Hiệp nhất của Tòa Thánh. Chúa nhật ngày 29 tháng Sáu, phái đoàn sẽ tham dự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô, do Ðức Thánh cha chủ sự tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Ðức Thánh cha tiếp kiến

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng Sáu năm 2025, dành cho phái đoàn Chính thống, Ðức Thánh cha Lêô XIV ca ngợi truyền thống trao đổi phái đoàn hai Giáo hội viếng thăm nhau vào dịp lễ bổn mạng, là một dấu hiệu hiệp thông sâu sắc đã có giữa hai bên và phản ánh mối dây huynh đệ liên kết hai thánh tông đồ Phêrô và Anrê. Ðức Thánh cha nói: "Thói quen tốt lành này đã bắt đầu, sau nhiều thế kỳ bất đồng và không hiểu nhau, nhờ những quyết định can đảm và sáng suốt của Ðức Giáo hoàng Phaolô VI và Ðức Thượng phụ Athenagoras. Các vị kế nhiệm đáng kính của hai Tòa Roma và Constantinople đã tiếp tục cùng con đường hòa giải với cùng niềm xác tín.

Ðức Thánh cha Lêô XIV đặc biệt cám ơn Ðức Thượng phụ Bartolomaios đã đến dự lễ an táng của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và dự lễ khai mạc Triều đại Giáo hoàng của ngài. Ðồng thời, Ðức Thánh cha bày tỏ "ý hướng kiên trì trong nỗ lực tái lập sự hiệp thông trọn vẹn hữu hình giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính thống Constantinople. Ðức Thánh cha nói: "Mục tiêu này chỉ có thể đạt tới nhờ một quyết tâm liên tục lắng nghe trong sự tôn trọng và đối thoại huynh đệ. Vì thế, tôi cởi mở đối với tất cả những gợi ý về vấn đề này, luôn tham vấn các anh em giám mục của Giáo hội Công giáo, mỗi người theo cách thức của mình, cùng chia sẻ trách nhiệm về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của các Giáo hội" (LG 23).

(Sala Stampa 28-6-2025, Vatican News 27-6-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page