Ðoàn hành hương của Ý tại Jerusalem
phải chạy sang Giordani
Ðoàn hành hương của Ý tại Jerusalem phải chạy sang Giordani.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Jerusalem (RVA News 15-06-2025) - Vì chiến tranh bùng nổ giữa Israel và Iran, với các hụ còi báo động các cuộc bắn tên lửa trả đũa của Iran, nên sáng ngày 14 tháng Sáu năm 2025, đoàn hành hương của miền Toscana của Ý tại Thánh địa, do Ðức Hồng y Augusto Paolo Logiudice, Tổng giám mục Giáo phận Siena, hướng dẫn, đã phải rời Israel để tị nạn sang Vương quốc Giordani láng giềng, cụ thể là tại thủ đô Amman.
Ký giả Simone Pitosi của báo "Toscana hôm nay" (Toscana Oggi) cùng đi trong đoàn, kể rằng: "Chúng tôi đã vượt qua biên giới giữa Israel và Giordani, qua cửa ải Allenby, bây giờ chúng tôi đi hai xe lớn để tới thủ đô Amman".
Theo dự tính trước đây, sau khi kết thúc cuộc hành hương Thánh địa, đoàn sẽ khởi hành từ phi trường Tel Aviv của Israel để trở về Ý. Nhưng vì phi trường bị đóng cửa nên phái đoàn phải sang Amman và từ đây trở về nước, với chuyến bay sớm nhất có thể.
Ðoàn hành hương này từ Ý mới đến Israel hôm Chúa nhật ngày 08 tháng Sáu vừa qua, và đã gặp gỡ Ðức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem và cha Francesco Patto, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa. Cả hai vị đều là người Ý.
Trong thời gian qua, chiến tranh giữa Israel và Hamas đã làm cho cuộc sống của nhiều tín hữu Kitô tại Thánh địa trở nên lầm than hơn vì không còn du khách và các tín hữu hành hương. Giáo hội Công giáo tại Ý đã cổ võ tái lập các cuộc hành hương này, nhưng nay với chiến tranh giữa Israel và Iran tái diễn, cuộc sống người dân tại Thánh địa tiếp tục diễn ra trong căng thẳng và bị nạn nghèo đói đe dọa.
Bên kia chiến tuyến của Israel, Ðức Hồng y Dominique Joseph Mathieu, Tổng giám mục Giáo phận Teheran, cũng là Giáo phận Công giáo duy nhất ở Iran, lấy làm tiếc vì "người ta tìm kiếm hòa bình qua những cuộc tấn công trước để phòng ngừa, thay vì dấn thân đối thoại và hòa đàm".
Ðức Hồng y Mathieu người Bỉ, năm nay 62 tuổi, thuộc Dòng Phanxicô Viện Tu, được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y hồi tháng Mười Hai năm 2024, mặc dù trong giáo phận bao trùm cả nước Iran của ngài chưa tới 6,300 tín hữu Công giáo. Niên giám Tòa Thánh cũng không cho biết số nhân sự của Giáo hội Công giáo tại đây là bao nhiêu người.
(Tổng hợp 14-6-2025; Sir 14-6-2025)