Ðức Hồng y Parolin bác bỏ

những lời cáo buộc của một nhóm nạn nhân

 

Ðức Hồng y Parolin bác bỏ những lời cáo buộc của một nhóm nạn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2025) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chính thức bác bỏ những lời của một nhóm các nạn nhân cáo buộc Ðức Thánh cha đương kim, khi còn làm Hồng y, và các Hồng y khác đã chậm trễ trong việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong Giáo hội.

Những lời cáo buộc này đã được đưa ra hoặc lập lại, trong dịp các Hồng y nhóm họp tại Vatican để chuẩn bị vào mật nghị bầu Giáo hoàng mới. Trong số các Hồng y bị nhóm nạn nhân này cáo buộc, cũng có Ðức Hồng y Robert Prevost, nay là Ðức Giáo hoàng Lêô XIV: họ cho rằng ngài đã không xử lý những vụ cáo buộc lạm dụng, khi còn làm giám mục bên Peru.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi hôm 27 tháng Năm năm 2025, Ðức Hồng y Parolin nói: "Về vấn đề này, các cuộc điều tra đã được nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành, qua sự cứu xét khách quan dựa trên các tài liệu. Các cuộc điều tra đó đã chứng tỏ những vụ ấy đã được xử lý theo các quy luật có thể áp dụng được... Hồ sơ về những vụ ấy đã được các giám mục giáo phận chuyển đến Bộ có thẩm quyền để cứu xét và thẩm định về những lời tố cáo. Các cuộc điều tra do nhà chức trách thẩm quyền cho thấy không có sự sai trái trong các hoạt động của các giám mục giáo phận."

Ngày 25 tháng Ba năm 2025, hiệp hội những người sống sót lạm dụng, gọi tắt là Snap, thành lập năm 1989 ở Mỹ, đã chính thức đệ đơn công khai tố giác với Tòa Thánh chống sáu vị Hồng y. Tổ chức này cáo buộc các Hồng y đã ém nhẹm hoặc không truy tố thích hợp thủ phạm những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do cc linh mục hoặc nhân viên của Giáo Hội. Tên của các Hồng y bị cáo buộc, là Ðức Hồng y Peter Erdoẽ bên Hungary, Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Ðức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Ðức Hồng y Luis Tagle, Quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng.

(KAP 28-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page