Ðức Hồng y Koch cảnh giác Công giáo Ðức

đừng chiếm đoạt Ðức Giáo hoàng Lêô XIV

 

Ðức Hồng y Koch cảnh giác Công giáo Ðức đừng chiếm đoạt Ðức Giáo hoàng Lêô XIV.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-05-2025) - Ðức Hồng y Kurt Koch cảnh giác những người Công giáo tại Ðức đừng "chiếm đoạt" Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, cụ thể là đừng quá hy vọng Ðức tân Giáo hoàng sẽ ủng hộ những thay đổi theo mong ước của mình và Ðức Hồng y tự hỏi không biết sự phấn khởi "hồ hởi" của họ sẽ kéo dài bao lâu.

Ðức Hồng y Koch người Thụy Sĩ Ðức, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN) ở Mỹ, truyền đi ngày 13 tháng Năm năm 2025. Ngài bày tỏ vui mừng vì dư luận Công giáo tại Ðức tỏ ra biết ơn Ðức Giáo hoàng mới, nhưng Ðức Hồng y nói: chúng ta cần phải lắng nghe kỹ lưỡng xem điều mà đa số các giám mục Ðức hiểu về sự hiệp hành, Sinodalità, có trùng hợp với điều mà Ðức tân Giáo hoàng hiểu hay không".

Ðức Hồng y Koch nói thêm rằng: "Phẩm trật và sự hiệp hành không đối nghịch với nhau, nhưng phải cùng hiện hữu với nhau. Không có hiệp hành mà không có quyền tối thượng, và không có quyền tối thượng mà không có hiệp hành. Tôi không chắc chắn điều này có được chia sẻ tại Ðức hay không".

Tại Ðức, sau khi Ðức Lêô XIV đắc cử, Ðức cha Georg Batzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức và một số giám mục khác, cho rằng Ðức tân Giáo hoàng đề cao sự hiệp hành và ngài ủng hộ Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Ðức. 70 thành viên gồm các giám mục và đại diện giáo dân thuộc Ủy ban của tổ chức này đã nhóm họp khóa họp thứ tư, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng Năm năm 2025, tại thành phố Magdeburg để tiếp tục chương trình cải tổ Giáo hội tại nước này, cụ thể là tiến tới việc thành lập Hội đồng Công nghị sẽ hoạt động từ năm 2026, trong đó các giáo dân cùng với các giám mục cai quản các công việc của Giáo hội.

Về việc bầu Giáo hoàng mới đây, Ðức Hồng y Koch cho biết ngài ngạc nhiên vì kết quả mau lẹ như vậy. Sự đáp ứng rất tích cực như thế là một dấu chỉ tốt chứng tỏ Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thành công trong việc dung hòa các ý kiến khác nhau". Cụ thể là sự kiện các Hồng y có thể đi tới kết quả cuộc bỏ phiếu như thế trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ðó cũng là một dấu hiệu có sự đồng thuận và đó là một dấu hiệu chào đón".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Kurt Koch mô tả Ðức tân Giáo hoàng là một người đối thoại: Ngài là người cố gắng đạt tới sự đồng thuận và hòa hợp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngài thiếu lập trường rõ ràng: ngài có một quan điểm rõ ràng mà không áp đặt. Ngài muốn sự đồng thuận".

Về những mong đợi, Ðức Hồng y Koch cảnh giác đừng có quá nhiều hy vọng về sự thay đổi mau lẹ và Ðức Hồng y tự hỏi sự phấn khởi hy vọng này sẽ kéo dài bao lâu, trước khi họ nhận thấy rằng, "xét cho cùng, Ðức Giáo hoàng là Công giáo và sẽ không thay đổi nhiều".

Ðược hỏi về việc ngài xin từ nhiệm, Ðức Hồng y Koch cho biết đã đệ đơn xin từ nhiệm từ lâu, trước khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, và Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã yêu cầu ngài ở lại chức vụ. Ðức Giáo hoàng Lêô XIV bây giờ cũng làm như vậy. "Ngài sẽ quyết định thế nào trong tương lai, đó là điều ngài hoàn toàn tự do. Nếu ngài yêu cầu tôi tiếp tục thêm một chút nữa, tôi sẽ chấp nhận với lòng biết ơn".

(KNA 14-5-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page