Thánh lễ thứ tư
cầu nguyện cho Ðức Giáo hoàng Phanxicô
Thánh lễ thứ tư cầu nguyện cho Ðức Giáo hoàng Phanxicô.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 01-05-2025) - Thánh lễ thứ tư trong tuần cửu nhật cầu cho Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã được Ðức Hồng y Mauro Gambetti, Dòng Phanxicô Viện Tu, Giám quản Ðền thờ Thánh Phêrô, chủ sự lúc 5 giờ chiều, ngày 29 tháng Tư năm 2025 cũng tại Ðền thờ này và do các kinh sĩ Ðền thờ Thánh Phêrô đảm trách.
Ðức Hồng y Gambetti năm nay 60 tuổi, nguyên là Bề trên thánh tu viện của dòng ở Assisi, nơi có mộ của thánh Phanxicô. Cách đây gần 5 năm, ngày 28 tháng Mười Một năm 2020, ngài được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Hồng y Giám quản Ðền thờ Thánh Phêrô.
Thánh lễ thứ tư này dành cho các kinh sĩ các Vương cung thánh đường Giáo hoàng ở Roma. Ðồng tế trong lễ, có khoảng 60 Hồng y và Giám mục, cùng với gần 50 linh mục, trước sự tham dự của hơn 200 tín hữu, trong đó có cả các kinh sĩ Ðền thờ thánh Phêrô, Ðền thờ thánh Gioan Latêranô, Ðền thờ Ðức Bà Cả và Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành.
Trong bài giảng, Ðức Hồng y Gambetti nhấn mạnh rằng, "không phải sự tuyên xưng đức tin, kiến thức thần học hoặc việc lãnh nhận bí tích bảo đảm niềm vui của Thiên Chúa, nhưng là sự dấn thân chất lượng và số lượng vào cuộc sống nhân trần của những anh chị em bé nhỏ nhất". Giáo hội là căn nhà của tất cả mọi người.
Lời khẳng định trên đây là câu trả lời cho câu hỏi được Ðức Hồng y chủ tế nêu lên: "Ðâu là lối sống mà chúng ta thể hiện trong tư cách là tín hữu? Chúng ta có liên đới với nhân loại, cảm thương, gần gũi với tha nhân hay không?
Ðức Hồng y Gambetti nhắc lại lời Ðức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói với các tu sĩ Dòng Tên cách đây hai năm tại Lisboa, Bồ Ðào Nha rằng: "Tất cả, tất cả chúng ta được kêu gọi sống trong Giáo hội, anh em đừng bao giờ quên điều đó!" Những lời thời sự, có liên hệ tới những lời được thánh Phêrô tông đồ nói trước những người ngoại đạo, Cornelio và gia đình ông: "Thiên Chúa không thiên tư ai, nhưng Chúa đón nhận người kính sợ Ngài và thực hành công lý, bất luận họ thuộc dân nước nào". Theo Ðức Hồng y, đó là một lời mời gọi "trong một thời đại hoàn cầu hóa, tục hóa, và đang khao khát chân lý và tình thương như thời đại chúng ta hiện nay, hãy theo "con đường loan báo Tin mừng" là sự cởi mở đối với những gì là nhân bản, không dè dặt, quan tâm tới tha nhân một cách nhưng không - không phải để chiêu dụ họ theo đạo - nhưng là chia sẻ cuộc sống", và "loan báo Tin mừng" để "kêu gọi con người tin nơi Chúa Kitô, Ðấng yêu thương con người đến độ điên rồ, như lời dạy của thánh nữ Catarina thành Siena mà tại Ý chúng ta mừng lễ hôm nay".
(Vatican News 29-4-2025)