Giới báo chí
và mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng
Giới báo chí và mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 01-05-2025) - Trong những ngày này, giới báo chí đặc biệt bàn về mật nghị bầu Giáo hoàng, và tiên đoán về các vị, theo họ, có thể được chọn làm vị lãnh đạo tương lai của Giáo hội.
Ðức Hồng y Parolin
Nhiều ký giả tiếng Ý và cả các ký giả quốc tế chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh, thường tiên đoán về các ứng viên của họ. Ðứng đầu là Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh dưới triều đại của Ðức Thánh cha Phanxicô. Ngài được coi là cộng tác viên thân tín nhất, hiểu rõ đường lối và cộng tác vào việc xác định đường lối ấy trong những năm qua, về nội bộ Giáo hội cũng như chính sách ngoại giao của Tòa Thánh. Ðức Hồng y phản ánh thái độ của Ðức Giáo hoàng Phanxicô đối với chiến tranh tại Ucraina cũng như đã giữ một vai trò chủ yếu trong chính sách đối với Trung Quốc, cụ thể là hiệp định tạm thời với nhà nước Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục.
Ðức Hồng y Parolin năm nay 70 tuổi. Khi còn là Thứ trưởng ngoại giao, ngài đã nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang viếng thăm Giáo hội tại Việt Nam và làm việc với nhà nước Việt Nam về mối quan hệ song phương cũng như về tương quan giữa Giáo hội và Nhà nước.
Ðức Hồng y mồ côi cha năm lên 9 tuổi, khi thân phụ qua đời trong một tai nạn giao thông. Thân mẫu của Ðức Hồng y cũng đã qua đời hồi đầu tháng Chín năm ngoái (2024), hưởng thọ 96 tuổi và hiện ngài còn một người chị gái, tên là Maria Rosa Parolin.
Khi còn là một thiếu niên, Pietro Parolin gia nhập Tiểu chủng viện Giáo phận Vicenza năm 14 tuổi, và thụ phong linh mục năm 1980, sau đó gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh, rồi được cử đi phục vụ tại Nigeria, sau đó tại Mêhicô. Năm 2002, cha Parolin được gọi về Vatican làm Thứ trưởng ngoại giao. Năm 2009, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Bốn năm sau, ngài được Ðức Giáo hoàng Phanxicô chọn làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kế nhiệm Ðức Hồng y Tarcisio Bertone, Dòng Don Bosco.
Do Hiệp định tạm thời với Nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, ngài bị Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Hong Kong, mạnh mẽ phê bình. Ðức Hồng y Parolin bênh vực hiệp định này và nói rằng tất cả các vị Giáo hoàng trong thế kỷ XXI cũng đã tìm kiếm hiệp định như vậy, và đây chỉ là bước khởi hành để tái lập mối tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Theo báo chí, trong vai trò Quốc vụ khanh, Ðức Hồng y Parolin thường giữ vai trò "lính chữa lửa", dập tắt những "hỏa hoạn" do nhưng lời tuyên bố bộc phát của Ðức Thánh cha Phanxicô gây ra trong dư luận. Ví dụ, khi ngài ngụ ý nói Ucraina cần biết "trương cờ trắng", trong chiến tranh với Nga, khiến dư luận các giới, kể cả giới Công giáo tại Ucraina phản đối mạnh mẽ, họ cho rằng Ðức Giáo hoàng xúi giục họ đầu hàng Nga!
Vì hai Ðức Hồng y Niên trưởng và Phó Niên trưởng Hồng y đoàn đều quá 80 tuổi, nên Ðức Hồng y Parolin là người đứng kế tiếp, sẽ điều khiển mật nghị bầu cử sắp tới.
Ðức Hồng y Matteo Zuppi
Một Hồng y khác người Ý cũng được báo chí nói đến, là Ðức Hồng y Matteo Zuppi, 70 tuổi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, được coi là một mục tử tốt lành, và thường lên tiếng về nhiều vấn đề thời sự. Ngài vốn hoạt động với Cộng đồng thánh Egidio ở Roma, một tổ chức giáo dân chuyên có những bác ái, đại kết, xây dựng hòa bình, và đã thành công lớn trong việc giúp chấm dứt nội chiến ở Mozambique trong thập niên 1990. Ðức Hồng y Zuppi cũng được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ làm đặc phái viên giúp tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc hòa đàm giữa hai bên, đặc biệt trong vấn đề hồi hương các trẻ em Ucraina bị Nga bắt đưa sang Nga, hoặc việc trả tự do cho các tù nhân.
Ðức Hồng y Pizzaballa
Ðức Hồng y thứ ba người Ý được báo chí nói đến là Pierbattista Pizzaballa, 60 tuổi, nguyên là Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa.
Ðức Hồng y được coi là người rất cần thiết ở Thánh địa để duy trì tình trạng của Giáo hội địa phương. Ngài được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Thượng phụ vài hàng giáo sĩ địa phương, đa số là người Palestine, nên thường đứng về phía người Palestine trong cuộc xung đột với Israel. Ðức Hồng y Pizzaballa là người nước ngoài, nên dễ đứng trên các xung đột. Ngài thông thạo cả tiếng Do thái lẫn Arập.
(Pillar, Ekai.pl 28-4-2025, Ekai.pl 30-4-2025)