Phiên họp Toàn thể thứ ba
của Hồng y đoàn
Phiên họp Toàn thể thứ ba của Hồng y đoàn.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 26-04-2025) - Sáng thứ Năm, ngày 24 tháng Tư năm 2025, Hồng y đoàn đã nhóm phiên họp Toàn thể thứ ba, từ 9 đến 12 giờ, với sự tham dự của 113 vị, nhiều hơn 10 vị so với phiên họp thứ hai chiều hôm thứ Tư, ngày 23 tháng Tư năm 2025, nhưng vẫn còn khá nhiều Hồng y cử tri chưa đến dự.
Các Hồng y bắt đầu với kinh nguyện, và có ba mươi phút giải lao để các vị mới đến có thể tuyên thệ.
Trong phiên họp, các vị đã nghe đọc 23 đoạn đầu tiên trong Tông hiến Universi Dominici Gregis, Mục tử của toàn thể đoàn chiên Chúa, chứa đựng các quy luật việc bầu Giáo hoàng.
Ðã có 34 Hồng y lên tiếng về tình hình Giáo hội và thế giới. Các vị được thông báo về sự thay đổi trong chương trình 9 thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng: thánh lễ thứ 6 sẽ do Ðức Hồng y Victor Manuel Fernandez, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, chủ tế thay vì Ðức Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell.
Ngoài ra, các Hồng y đã quyết định chọn hai vị giảng thuyết: trước tiên là cha Donato Oglliari, Viện phụ Ðan viện Biển Ðức thánh Phaolô ngoại thành, Chủ tịch Hội đồng Ðan tu ở Ý. Cha sẽ giảng một lần trong thời gian nhóm các phiên họp toàn thể này. Tiếp đến là Ðức Hồng y Raniero Cantalamessa, Dòng Capuchino, nguyên là Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo hoàng. Ngài sẽ giảng vào đầu Mật nghị bầu Giáo hoàng.
Chiều thứ Năm, ngày 24 tháng Tư năm 2025, không có phiên họp của các Hồng y, và các vị sẽ nhóm phiên toàn thể thứ tư, lúc 4 giờ chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng Tư năm 2025.
Ðức Hồng y Vinko Puljic, 79 tuổi, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosnia Herzegovina, ban đầu đã xin kiếu vì lý do sức khỏe, không thể đến Roma tham dự Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng. Ðức Hồng y nói với báo trực tuyến "Vecernij List", truyền đi chiều thứ Hai, ngày 21 tháng Tư năm 2025 rằng: "Các bác sĩ khuyên tôi không nên đi, nên tôi không có ý định đi Roma, trừ khi Vatican nhất định đòi tôi phải tới". Tuy nhiên, hôm 24 tháng Tư năm 2025, các bác sĩ đã xét lại và "gợi ý" để Ðức Hồng y đến Roma tham dự các phiên họp của Hồng y đoàn.
Ðức Hồng y Puljic đã làm Hồng y từ 31 năm nay, được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng y hồi năm 1994, lúc mới được 46 tuổi, và đã tham dự hai Mật nghị Hồng y bầu Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, năm 2005 và Phanxicô, năm 2013.
Như vậy, số Hồng y cử tri tham dự Mật nghị bầu Giáo hoàng sẽ có thể là 134 vị, thiếu Ðức Hồng y Antonio Canizares, 79 tuổi, nguyên Tổng giám mục Valencia, Tây Ban Nha. Ngài xin kiếu vì lý do sức khỏe. Hội nghị Hồng y còn phải quyết định về việc Ðức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã bị Ðức Thánh cha yêu cầu từ bỏ các đặc quyền Hồng y, trong đó có cả quyền bầu Giáo hoàng, về vụ làm thất thoát tài sản của Tòa Thánh khi đầu tư vào việc mua tòa nhà ở Luân đôn.
Về sau, Ðức Hồng y đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tha thứ, nhưng người ta không rõ sự tha thứ này có nghĩa là Ðức Hồng y Becciu có quyền dự Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng hay không. Ðức Hồng y nói với hãng tin Ansa rằng: "Thật là bất công khi loại tôi khỏi Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng. Hồi tháng Giêng năm 2025, tôi đã gặp Ðức Thánh cha trước khi ngài đi nhà thương, ngài hứa sẽ tìm giải pháp. Tôi không biết ngài có để lại chỉ thị gì trên giấy tờ về việc này hay không? Tôi hy vọng các anh em Hồng y sẽ giải quyết vấn đề này".
Trong số các vị tham dự các phiên họp toàn thể của Hồng y đoàn, cũng có các vị trên 80 tuổi. Tuy không còn quyền bầu Giáo hoàng nhưng kinh nghiệm và ý kiến của các vị về tình hình Giáo hội rất quý giá. Trong số các vị, có cả Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Zen Zi Kun), 93 tuổi, nguyên Giám mục Hong Kong. Ngài đã được tòa án cho xuất ngoại. Năm 2022, Ðức Hồng y bị cáo cùng với bốn người khác về tội ủng hộ những người biểu tình phê bình luật an ninh quốc gia do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong, hồi năm 2019. Các vị bị kết án và đã kháng án. Phiên xử đã được ấn định vào ngày 03 tháng Mười Hai năm 2025.
(KAP 24-4-2025, Ansa 25-4-2025, Tổng hợp 25-4-2025)