Các hoạt động chuẩn bị

lễ an táng Ðức Thánh cha Phanxicô

 

Các hoạt động chuẩn bị lễ an táng Ðức Thánh cha Phanxicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-04-2025) - Một loạt các hoạt động đã, đang và sẽ được tiến hành tại Vatican để chuẩn bị lễ an táng Ðức Thánh cha Phanxicô, trước khi tiến tới Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới.

Xác nhận qua đời

Lúc 8 giờ tối, ngày 21 tháng Tư năm 2025, tức là mười ba tiếng rưỡi sau khi Ðức Thánh cha Phanxicô từ trần, Ðức Hồng y Kevin Joseph Farrell, người Ailen, quốc tịch Mỹ, Hồng y Nhiếp chính, đã chủ sự nghi thức xác nhận Ðức Thánh cha qua đời, và bác sĩ Giám đốc cùng với bác sĩ Phó Giám đốc Sở Y tế Vatican, đã giải thích rằng Ðức Thánh cha Phanxicô qua đời vì bị đột quỵ não, hôn mê, suy tim không thể hồi lại. Trước đó, ngài đã bị suy hô hấp cấp tính vì viêm phổi đa vi khuẩn song phương, bị giãn phế quản nhiều lần, huyết áp cao và bị bệnh tiểu đường loại II.

Sự kiểm chứng cái chết đã được thực hiện bằng cách ghi điện tâm đồ.

Sau những xác nhận trên đây, thi hài Ðức Cố Giáo hoàng, trong phẩm phục màu đỏ, có chuỗi Mân côi ở tay, đã được đặt trong quan tài, không đậy nắp, và quàn trong nhà nguyện của Nhà trọ Thánh Marta có hai vệ binh Thụy Sĩ đứng gác ở phía đầu.

Linh cữu của Ðức Thánh cha được các chức sắc của Giáo triều Roma kính viếng trong ngày 22 tháng Tư năm 2025.

Di chúc

Cùng ngày 21 tháng Tư năm 2025, di chúc của Ðức Cố Giáo hoàng đã được công bố, qua đó ngài yêu cầu được an táng tại hầm mộ các Giáo hoàng ở Ðền thờ Ðức Bà Cả. "Mộ phải ở trong lòng đất, đơn sơ, không trang trí gì đặc biệt và chỉ ghi chữ duy nhất là "Franciscus".

Ðức Thánh cha cũng giải thích rằng: "Tôi mong muốn hành trình chót trong trần thế này của mình được kết thúc tại Ðền thánh Ðức Mẹ rất cổ kính, nơi tôi đã đến cầu nguyện khi khởi đầu và kết thúc các cuộc tông du để phó thác những ý nguyện của tôi cho Ðức Mẹ Vô Nhiễm và cám ơn vì sự chăm sóc dịu dàng và từ mẫu của Mẹ".

Trong di chúc, Ðức Thánh cha cũng cho biết phí tổn chuẩn bị ngôi mộ của ngài được trang trải với số tiền của ân nhân mà ngài quyết định chuyển cho Ðền thờ Ðức Bà Cả, và đã đưa các chỉ dẫn thích hợp cho Ðức Hồng y Rolandas Makrickas (người Lituani), Ủy viên đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Ðền thờ này.

Di chúc được Ðức Thánh cha biên soạn và ký tên cách đây ba năm, ngày 29 tháng Sáu năm 2022.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page