Ðức Thánh cha bổ nhiệm

Giám mục Giáo phận Phúc Châu, Trung Quốc

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Phúc Châu, Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-01-2025) - Hôm 23 tháng Giêng năm 2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo:

"Hôm nay, 23 tháng Giêng năm 2025 đã diễn ra lễ nhậm chức, theo Giáo luật, của Ðức cha Giuse Thái Bỉnh Thụy (Cai Bingrui) mà Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm ngày 15 tháng Giêng năm nay làm Giám mục Giáo phận Phúc Châu (Fuzou), tỉnh Phúc Kiến, mà ngài phê chuẩn trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, thuyên chuyển từ Giáo phận Hạ Môn (Xiamen) tỉnh Phúc Kiến.

Ðức cha Giuse Cái Bỉnh Thụy, năm nay 59 tuổi, sinh ngày 15 tháng Chín năm 1966, trong một gia đình Công giáo. Từ năm 1985 đến 1992, theo học tại Ðại chủng viện Xà Sơn, Thượng Hải và thụ phong linh mục ngày 15 tháng Tám năm 1993. Năm 1993 được bầu làm Giám quản Giáo phận Hạ Môn và ngày 11 tháng Chín năm 2007 được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa của giáo phận này.

Nay Ðức Thánh cha thuyên chuyển Ðức cha Giuse Thụy về Giáo phận Phúc Châu, được coi là giáo phận đông tín hữu Công giáo và giàu nhất tại Trung Quốc, với hơn 300,000 giáo dân, 120 linh mục và hơn 500 nữ tu.

Ðức cha Cái Bỉnh Thụy kế nhiệm Ðức cha Phêrô Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan), qua đời hồi năm 2023, hưởng thọ 88 tuổi. Ngài vốn thuộc cộng đoàn Công giáo hầm trú và trong thập niên 1980, ngài đã bị nhà nước Trung Quốc kết án 10 năm lao động khổ sai. Năm 2016, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục nhưng mãi bốn năm sau, nhà nước mới công nhận và sáng ngày 09 tháng Sáu năm 2020, Ðức cha đã chính thức nhận chức vụ Giám mục Giáo phận Phúc Châu.

Hãng tin Asia News, truyền đi hôm 23 tháng Giêng năm 2025 nhận định rằng Phúc Châu là một nơi quan trọng trong lịch sử truyền giáo tại Trung Quốc: năm 1624 chính tại đây, cha Giulio Aleni (1582-1649) Dòng Tên, và là nhà toán học, môn đệ của cha Matteo Ricci, là người tiên phong trong cuộc gặp gỡ với văn hóa Trung Hoa, vào thời cuối triều nhà Minh. Cha đã đối thoại trong 10 năm với một nhóm văn nhân Khổng giáo trở lại Công giáo, và sau này thu thập lại trong một tác phẩm (Kuoduo richao, Il Diario della ammonizioni orali). Ðặc biệt, Phúc Châu cũng là biên cương đầu tiên của cuộc tử đạo của các tín hữu Công giáo, dưới thời nhà Thanh: năm 1747, tại Phúc Châu, Ðức cha Pedro Sans i Jordà, Dòng Ða Minh, Ðại diện Tông tòa Phúc Châu, đã bị cầm tù và xử trảm.

Ngày nay, Phúc Châu là một trong những vùng có kinh tế năng động nhất Trung Quốc, có tương quan đặc biệt với Ðài Loan, chỉ cách đó 120 cây số đường biển.

(Sala Stampa, Asia News 23-1-2025)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page