Ðức Hồng y Rugambwa kêu gọi
các Giáo hội tại Phi châu tự lập về tài chính
Ðức Hồng y Rugambwa kêu gọi các Giáo hội tại Phi châu tự lập về tài chính.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Tabora (RVA News 24-01-2025) - Ðức Hồng y Protase Rugambwa, nguyên đồng Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, kêu gọi các Giáo hội tại Phi châu "Hãy tự đứng bằng đôi chân của mình", cố gắng tự lập về tài chánh, đồng thời ngài mời gọi các Giáo hội tại Âu châu và Phi châu hãy họp thành một đối tác bình đẳng trong việc truyền bá đức tin.
Ðức Hồng y Rugambwa, người Tanzania, năm nay 64 tuổi. Sau năm năm phụ trách các Hội Giáo hoàng truyền giáo, từ 2012 đến 2017, ngài được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận Tabora, bên Tanzania và sau đó thăng Hồng y năm 2023.
Trong những ngày qua, Ðức Hồng y đã được mời tham dự và thuyết trình tại hội nghị các Hội Giáo hoàng truyền giáo, tại thành phố Vienne bên Áo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Kathpress, truyền đi ngày 20 tháng Giêng năm 2025, Ðức Hồng y Rugambwa nhận định rằng Giáo hội tại Phi châu đã độc ập từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, nay là lúc Giáo hội Phi châu cần phải đứng bằng đôi chân của mình và Giáo hội tại Âu Mỹ thỉnh thoảng cũng cần được sự hỗ trợ từ Phi châu.
Ðức Hồng y Rugambwa cho biết các thánh đường và chủng viện tại quê hương của ngài đầy các tín hữu và chủng sinh, vì dân chúng tin và mong muốn cảm nghiệm về Thiên Chúa. Ðồng thời, Ðức Hồng y kêu gọi phát triển Giáo hội không phải chỉ chú trọng về số lượng, nhưng là về chất lượng. Nhà thờ đầy tín hữu vẫn chưa đủ, các tín hữu còn phải xây dựng cuộc sống của mình trên đức tin Kitô và nhờ đó, có thể chiếu tỏa cho tha nhân. Giáo hội cần tìm ra những phương thức và con đường mới để thông truyền, làm sao để dân chúng có thể khám phá kho tàng đức tin cho cuộc sống của họ. Ðức Hồng y nói: "Chúng ta đang ở trong Năm Thánh và đề tài là hy vọng: chúng ta đừng mất hy vọng. Thiên Chúa đứng về phía chúng ta".
Trong cuộc viếng thăm tại thủ đô Áo, Ðức Hồng y Rugambwa mô tả những thách đố lớn mà Giáo hội đang lớn mạnh tại Phi châu phải đương đầu. Tổng giáo phận Tabora của ngài rộng gần bằng nước Áo, hơn 76,000 cây số vuông. Nhiều giáo xứ có các giáo họ hay họ lẻ nhỏ, nên các linh mục thường gặp khó khăn hoặc không thể tới hết các nơi ấy. Vì thế, các giáo lý viên có một tầm quan trọng đặc biệt để truyền bá đức tin và làm cho Giáo hội hiện diện đối với dân chúng, kể cả tại những vùng sâu vùng xa.
Tại Tanzania, có khoảng 40% dân số là Kitô hữu và 40% theo Hồi giáo. Nhiều người du mục theo các đạo cổ truyền của Phi châu. Ðức Hồng y Rugambwa cho biết số các giáo phái đang gia tăng: lãnh tụ các giáo phái này thường đi trên các xe lớn và đưa ra những lời hứa hẹn lớn với dân chúng.
(KAP 20-1-2025)