Truyền thông Indonesia quan tâm tới

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Truyền thông Indonesia quan tâm tới cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 04-09-2024) - Truyền thông của Indonesia, kể cả phía Hồi giáo, đặc biệt quan tâm đến cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại nước này và chuyến tông du thứ 45 của ngài.

Hơn 730 ký giả, phần lớn là người Indonesia, và một số từ các nước láng giềng, đã đăng ký tại phòng báo chí của chính phủ, không kể các ký giả đi trên chuyến bay của Ðức Thánh cha.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, có nhiều sách báo bằng tiếng Indonesia, tức là tiếng bahasa, được xuất bản nói về Ðức Thánh cha.

Cuốn sách tựa đề "Những lời tốt lành của Ðức Giáo hoàng Phanxicô", do cha Valentino Lesak, người Indonesia, thuộc Dòng Ơn gọi, biên soạn. Sách thu thập các diễn văn, sứ điệp, bài giảng của Ðức Thánh cha về những đề tài, như tình huynh đệ, đối thoại, nạn buôn người, di dân, chăm sóc môi trường.

Hai cuốn sách khác, cũng bằng tiếng địa phương, đã được giới thiệu trong những ngày qua tại Ðại học Atma Jaya: một cuốn thu tập các bài viết của các nhà nghiên cứu, thần học gia, và học giả, với tựa đề "Cảm thương và tuyển chọn" (Miserando atque eligendo), lấy tại khẩu hiệu của Ðức Thánh cha, giải thích, bình luận và thời sự hóa một số khía cạnh trong giáo huấn của Ðức Giáo hoàng Phanxicô.

Cuốn sách thứ hai mang tựa đề "Salve peregrinans spei", Xin chào người lữ hành hy vọng, do các học giả Hồi giáo biên soạn. Họ bày tỏ lòng quý chuộng những lời của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và nhận định rằng chính nhờ thông điệp "Fratelli tutti" cũng như Tuyên ngôn ký kết ở Abu Dhabi, giữa Ðức Giáo hoàng và Ðại Imam Hồi giáo ở Al Azhar mà các tín hữu Kitô và Hồi giáo thăng tiến sự tôn trọng, tinh thần bao dung, hòa bình, hòa hợp trong xã hội. Trong cuốn sách này, các học giả Hồi giáo nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng trên đất Indonesia làm nổi bật khuôn mặt của Hồi giáo tại đây, quý trọng tâm vào ý niệm "ôn hòa", và điều này có thể có ảnh hưởng làm giảm bớt sự xung khác về lý do tôn giáo trên toàn thế giới.

(Fides 30-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page