Ðại diện Tòa Thánh phê bình

các biện pháp trừng phạt nạn nhân buôn người

 

Ðại diện Tòa Thánh phê bình các biện pháp trừng phạt nạn nhân buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 16-10-2024) - Ðại diện Tòa Thánh tại Tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, Ðức ông Richard Ghyra, phê bình những biện pháp tẩy chay và trừng phạt các nạn nhân buôn người.

Trong bài tham luận, hôm 14 tháng Mười năm 2024, tại khóa họp thứ 12 của Tổ chức OSCE, ở Vienne, bên Áo, về việc chống lại các tổ chức tội phạm liên quốc gia, Ðức ông Ghyra nhận định rằng các tổ chức tội phạm là một "nhân tố gây nên sự bất an về chính trị và xã hội", đặc biệt trong bối cảnh tại những nơi xảy ra các cuộc xung đột. Sự thiếu sót trong việc truy nã các thủ phạm cần phải được bổ túc bằng sự thăng tiến an sinh và phục hồi cho các nạn nhân nạn buôn người. Quá nhiều khi những người này bị tẩy chay hoặc bị trừng phạt thêm.

Ðức ông Ghyra cũng nhấn mạnh rằng các tổ chức bất lương thuộc vào số những tai ương trầm trọng nhất trong xã hội ngày nay, vì chúng có thể làm thiệt hại công ích trên toàn thế giới. Chúng tạo nên sự bất ổn và xáo trộn chính trị xã hội trong các bối cảnh bị thiệt hại vì những xung đột và dễ bị tổn thương. Như Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói: "Cuộc chiến chống lại nạn tội phạm có tổ chức là một trong những thách đố quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế, cùng với nạn khủng bố... Các tổ chức tội phạm là đe dọa ghê gớm nhất chống lại an ninh của mỗi quốc gia và sự ổn định kinh tế quốc tế".

Ðức ông đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức OSCE cũng nhắc đến sự gia tăng lợi nhuận của các tổ chức tội phạm qua các hoạt động bất lương, cũ và mới, như kỹ nghệ buôn người, buôn bán cơ phận, buôn bán ma túy và võ khí. Theo Tòa Thánh, các tội ác vượt lên trên biên giới các quốc gia phải bị kết án và bài trừ ở mọi cấp độ, đặc biệt qua sự cộng tác quốc tế, về mặt tư pháp và cảnh sát, chiếu theo Hiệp ước quốc tế, nhắm phá vỡ các mạng lưới tội ác, truy tố và dẫn độ những kẻ phạm pháp, trả lại những lợi tức bất lương cho các nước nguyên quán".

Trong phần cuối của bài tham luận, Ðức ông Richard Ghyra cũng nói đến sự đóng góp của Giáo hội, qua nhiều tổ chức từ thiện của mình trên thế giới để phục hồi cho các nạn nhân.

(Vatican News 15-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page