Ðại điện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

kêu gọi tôn trọng Công pháp quốc tế về nhân đạo

 

Ðại điện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tôn trọng Công pháp quốc tế về nhân đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 14-09-2024) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc, ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ernesto Ballestrero, kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và tôn trọng hiệp ước quốc tế chống bom chùm.

Trong bài tham luận, hôm 11 tháng Chín năm 2024, tại khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ðức Tổng giám mục Ballestrero kêu gọi các nước hãy nhớ rằng Tuyên ngôn quốc tế về các quyền con người là kim chỉ nam luân lý đạo đức. Công pháp quốc tế về nhân đạo là điều cơ bản để bảo vệ phẩm giá con người. Nhưng những vi phạm công pháp này tiếp tục gây ra đau khổ, gia tăng cường độ các cuộc khủng hoảng nhân đạo, đe dọa nhà nước pháp quyền, và tạo điều kiện cho tình trạng phạm pháp mà không bị trừng phạt.

Trong lúc "các vụ kỳ thị, xách nhiễu và bạo lực gia tăng, nhiều cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là các tín hữu Kitô bị tấn công".

Ðức Tổng giám mục Ballestrero cũng khẳng định rằng cần nới rộng các lộ trình chắc chắn và hợp pháp cho những người di dân và tị nạn. Ðiều cấp thiết là các nước có nghĩa vụ tích cực phải thăng tiến một môi trường thuận lợi cho tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, và lương tâm. Cũng cần phải thăng tiến tình huynh đệ nhân loại, dấn thân đối thoại và lắng nghe, nhất là nghe những người nghèo hơn và không quyền lực, với mục đích bảo vệ phẩm giá con người, thăng tiến tình huynh đệ con người và hòa bình, ổn định".

Ðức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đặc biệt bày tỏ lo âu trong cuộc họp các nước tham gia hiệp ước về bom chùm, nhóm tại Genève, ngày 10 tháng Chín năm 2024. Ngài lo âu về sự sản xuất, tích trữ, chuyển nhượng và sử dụng loại võ khí này và nhắc nhở rằng cần coi các hiệp định về giải trừ võ trang như những nghĩa vụ luân lý đối với các thế hệ hiện tại và tương lai. Hiệp ước này không phải là một dấu chỉ yếu đuối, nhưng là một nguồn mạch cao thượng về sức mạnh và trách nhiệm đối với toàn nhân loại.

Có một số quốc gia rút khỏi hiệp ước chống bom chùm. Ðức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh bày tỏ lo âu sâu xa về điều này và mời gọi các nước hãy tham gia hiệp ước này, sự phổ quát hóa hiệp ước là một sự bó buộc về phương diện pháp luật. (Vatican News 13-9-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page