Cha Jeremias Schroder,

tân Viện phụ Tổng quyền Dòng Biển Ðức

 

Cha Jeremias Schroder, tân Viện phụ Tổng quyền Dòng Biển Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 17-09-2024) - Cha Jeremias Schroder, người Ðức, đã được bầu làm tân Viện phụ Tổng quyền Dòng Biển Ðức, với nhiệm kỳ 8 năm.

Cha Schroder năm nay 60 tuổi (1964), sinh tại Bad Woerishofen, vùng Allgaeu, bang Bavaria nam Ðức, gia nhập dòng cách đây 40 năm. Năm 2000, cha được bầu làm Viện phụ chi Dòng Biển Ðức Sankt Ottilien, bên Ðức và mới được tái cử cách đây hai năm. Ngoài tiếng mẹ, cha thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Chi Dòng Biển Ðức Sankt Ottilien có 21 đan viện tự trị, với hơn 50 cơ sở và 1,029 Ðan sĩ tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhiều Ðan viện ở Phi châu, và hơn một nửa số Ðan sĩ của chi dòng, tức là khoảng 600, là người Phi châu.

Nay cha Schroder được bầu làm Viện phụ Tổng quyền, hay cũng gọi là Thống Phụ, của toàn Dòng Biển Ðức, trong Ðại hội các Viện phụ Biển Ðức thế giới, đang tiến hành tại Roma, từ ngày 06 tháng Chín năm 2024, với sự tham dự của 215 Viện phụ, Bề trên Ðan viện và Bề trên các chi Dòng Biển Ðức. Ngoài ra, có 22 Viện mẫu Ðại diện Liên hiệp quốc tế các nữ Ðan sĩ Biển Ðức (Communio Internationalis Benedictinarum). Cha Schroeder là người Ðức thứ ba được bầu làm Viện phụ Tổng quyền.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Viện phụ Tổng quyền Schroder đã cám ơn vị tiền nhiệm, là cha Gregory Polan, người Mỹ, vừa mãn nhiệm 8 năm và cha cũng cám ơn các anh em vì sự tín nhiệm.

Cha nói thêm rằng: "Thế giới đang ở trong máu lửa. Ở đây, chúng ta có chứng từ của các viện phụ đến từ những nước có chiến tranh, từ Ucraina, từ Thánh địa. Tuần tới đây, trong Hội nghị này, các viện phụ chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về đề tài làm sao thực thi khẩu hiệu của dòng chúng ta, là Pax-Hòa bình. Chúng ta sẽ suy tư: làm sao để các cộng đoàn chúng ta có thể góp phần, qua chứng tá, qua việc xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa. Ðông và Tây phương đang xa cách nhau. Các đan sĩ Biển Ðức có sứ mạng truyền thống là tương quan với các Giáo hội Ðông phương. Có một cái gì đó chúng ta có thể thực sự đóng góp và chúng ta sẽ làm việc trong lãnh vực này".

Ngày 18 tháng Chín năm 2024, các tham dự viên Ðại hội sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến. Ngày hôm sau, Ðại hội sẽ kết thúc với thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Anselmo, cũng là Trụ sở Trung ương của Dòng Biển Ðức.

Theo Niên giám 2023 của Tòa Thánh, Dòng Biển Ðức hiện có 6,655 Ðan sĩ, trong số này có 3,251 linh mục, với 395 Ðan viện và nhà, thuộc 19 chi dòng. Có bốn Ðan viện Biển Ðức ở Việt Nam, là Thiên An-Huế, Thiên Hòa-Ban Mê Thuột, Thiên Bình-Xuân Lộc, và Thiên Phước-Sài Gòn. Bốn Ðan viện này thuộc chi Dòng Biển Ðức Subiaco, thuộc hàng lớn nhất, với 1,323 Ðan sĩ, trong đó có 509 linh mục, thuộc 84 Ðan viện và nhà.

(Tổng hợp 14-9-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page