Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cao

tổ chức chống hiểm họa hạt nhân

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cao tổ chức chống hiểm họa hạt nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 18-09-2024) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, ca ngợi những cố gắng của Cơ quan quốc tế về năng lượng hạt nhân, gọi tắt là IAEA, ngăn ngừa các cuộc tấn công chống các trung tâm năng lượng hạt nhân ở Zaporizhia, bên Ucraina và Kursk, bên Nga, cảnh giác rằng tấn công các trung tâm này sẽ là một thảm họa cho toàn thể nhân loại.

Ðức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây của Tòa Thánh, trong bài tham luận hôm thứ Hai, ngày 16 tháng Chín năm 2024, tại khóa họp toàn thể thứ 68 của tổ chức IAEA, tiến hành từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Chín năm 2024, ở Vienne, bên Áo. Ðức Tổng giám mục nói: những hoạt động quân sự trong chiến tranh tại Ucraina, quanh Zaporizhzhya và gần trung tâm năng lượng hạt nhân Kursk là điều gây lo âu lớn đối với Tòa Thánh. Trong lãnh vực này, Toà Thánh ca ngợi ông Tổng giám đốc tổ chức IAEA và các thanh tra của tổ chức này, vì "lòng can đảm và khả năng chuyên môn trong việc duy trì một sự hiện diện liên tục tại khu vực Zaporizhzhya và cung cấp những tường trình khách quan về tình hình".

Ngoại trưởng Gallagher cũng nói rằng Tòa Thánh lo âu vì các cuộc xung đột võ trang trên thế giới, và "thay vì tìm kiếm một nền hòa bình công chính bằng thương thuyết và đối thoại, sự leo thang chiến tranh đang đẩy mạnh cuộc chạy đua vũ trang". Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh kêu gọi suy tư luân lý đạo đức về những nguy cơ do việc sở hữu các vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần có những sáng kiến giải trừ võ trang và xây dựng hòa bình. Ðức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng trong một thế giới mà "một cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng vận tốc, được nuôi dưỡng bằng các cuộc chiến đang lan tràn, và chiếm ưu thế so với những nỗ lực giải trừ võ trang", như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, hồi tháng Giêng năm 2022, rằng: "Việc sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích chiến tranh la điều vô luân, và việc sở hữu các võ khí này cũng là điều vô luân".

Thánh lễ

Hôm Chúa nhật, ngày 15 tháng Chín năm 2024, trước ngày khai mạc khóa họp, Ðức Tổng giám mục Gallagher đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Ðức Mẹ "Maria am Gestade", ở Vienne, với sự tham dự của các thành viên của nhiều phái đoàn, cùng với Ðức ông Ricard Gyhra, tân Ðại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức quốc tế về năng lượng hạt nhân.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định rằng: "Chúng ta không phải là những người cứu vớt thế giới, nhưng chúng ta được kêu gọi vượt thắng những mệt mỏi của các cuộc thương thuyết lâu dài và nhiều khi không được mãn nguyện, để cố gắng tìm ra những thoả hiệp cho những vấn đề quan trọng về chính trị và ngoại giao. Trong một công việc rất âm thầm, với ít thành quả trước mắt, nhất là trong một thời đại các võ khí và sức mạnh quân sự được ưa chuộng hơn ngoại giao, chúng ta phải dấn thân dùng những phương thế đối thoại, kiên nhẫn, thuyết phục và kiên trì để đạt tới mục tiêu mà tất cả chúng ta đều mong muốn, đó là sự sống chung hòa bình của gia đình nhân loại và sự phát triển con người toàn diện".

(Vatican News 17-9-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page