Ðức Hồng y Muller bị bệnh

không dự Thượng Hội đồng Giám mục

 

Ðức Hồng y Muller bị bệnh không dự Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-10-2024) - Theo tờ "Nederlands Dagblad", Nhật báo Hòa Lan, số ra ngày 10 tháng Mười vừa qua, Ðức Hồng y Gerrard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, không tham dự được các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, đang tiến hành ở Roma vì bị trượt đĩa đệm ở cột sống. Tuy nhiên, ngài hy vọng sẽ sớm có thể tham dự, như trong khóa họp hồi tháng Mười năm 2023. Ðức Hồng y nói: "Tôi đợi bác sĩ 'bật đèn xanh" về vấn đề này".

Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục, trong cuộc họp báo hôm mùng 09 tháng Mười năm 2024, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh và cũng là Trưởng ban thông tin tại Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết lần đầu tiên một giám mục từ Hoa Lục đã phát biểu tại Công nghị Giám mục thế giới này. Ðó là Ðức cha Giuse Dương Vĩnh Cường (Yang Yongqiang), Giám mục Giáo phận Hàng Châu. Ngài ca ngợi những thành quả tốt đẹp do Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, từ năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục mang lại.

Ðức cha Dương Vĩnh Cường, 54 tuổi, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước hồi năm 2016 và đã từng tham dự khóa I hồi năm ngoái của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, hồi tháng Mười năm ngoái, cùng với Ðức cha Antôn Diệu Xuân (Yao Shun), Giám mục Giáo phận Tể Ning (Jining), là vị đầu tiên được thụ phong theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Trong khóa họp trước, hai giám mục đột ngột rời Thượng Hội đồng Giám mục mà không có giải thích nào.

Năm nay, Ðức cha Diệu Xuân được Ðức cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu), Giám mục Giáo phận Mân Ðông (Mindong), tỉnh Phúc Kiến (Fujian), thay thế. Ðức cha Chiêm Tư Lộc năm nay 63 tuổi, đã chịu chức giám mục tại Bắc Kinh mà không có phép của Ðức Thánh cha, hồi năm 2000. Nhưng vạ này đã được thu hồi năm 2018, khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục.

(Tổng hợp 11-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page