Ðức giám mục Shane Mackinlay:

Fiducia supplicans là một bước tiến quan trọng

 

Ðức giám mục Shane Mackinlay: Fiducia supplicans là một bước tiến quan trọng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-10-2024) - Trong cuộc họp báo, trưa thứ Sáu, ngày 11 tháng Mười năm 2024, Ðức cha Shane Mackinlay, đại biểu của Hội đồng Giám mục Australia, coi Tuyên ngôn Fiducia supplicans của Bộ Giáo lý đức tin, ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023 là "một bước tiến quan trọng" và là kết quả khóa họp thứ I của Thượng Hội đồng Giám mục, hồi tháng Mười năm 2023.

Qua Tuyên ngôn vừa nói, Bộ Giáo lý đức tin cho phép chúc lành ngoài phụng vụ cho các cặp đồng phái. Tuyên ngôn này gây nên nhiều phản ứng tiêu cực, nhất là từ phía các Hội đồng Giám mục Phi châu. Ngoài ra, có sự phản đối mạnh mẽ của các Giáo hội Chính thống và cả Công giáo Ðông phương.

Trong cuộc họp báo, Ðức cha Mackinlay nói: "Cũng như với nhiều vấn đề Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã làm hồi năm ngoái, ngài không đợi cho đến khi có văn kiện chung kết. Ngài đã trả lời rồi cho các vấn đề được nêu lên trong cuộc thảo luận và trong bản tường trình chung kết hồi năm ngoái".

Trong khóa họp năm ngoái, Thượng Hội đồng Giám mục đã thảo luận về tương lai của Giáo hội và những khả thể cho sự tham gia của tất cả mọi tín hữu Công giáo. Tình trạng và căn tính những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, chuyển giống và lưỡng giống, gọi tắt là LGBT+ và những người ở trong tình trạng hôn phối bất hợp lệ cũng được bàn đến trong khóa họp hiện nay: những người ấy được đón nhận thế nào trong các nền văn hóa đang thay đổi?

Ðức cha Mackinlay nhận xét rằng không lạ gì vì vấn đề LGBT+ rất quan trọng đối với những người thuộc các nền văn minh Tây phương.

Trong cuộc họp báo, cũng có Ðức Hồng y Tobin, Dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục Giáo phận Newark, bang New Jersey Hoa Kỳ. Ngài nói rằng vấn đề LGBT+ được Thượng Hội đồng Giám mục bàn tới, nhưng không hiển nhiên như một số người mong muốn. Và Ðức Hồng y nhắc lại một đoạn trong bài suy niệm của Ðức Hồng y tân cử Timothy Ratcliffe, Dòng Ða Minh, nhắc nhở rằng nếu "có ai không hài lòng về câu trả lời nhận được thì đừng rời bỏ bàn thảo luận. Luôn luôn có thể đối thoại". Sau cùng, bà giáo sư De Simone nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản là không thể đòi những giải pháp giá trị cho tất cả mọi người về vấn đề này, và bà cầu mong mọi người biết đón nhận nhau trong những nhạy cảm văn hóa khác nhau".

(KAP, Vatican News 11-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page