Ðức Hồng y tân cử Acerbi

sẽ là hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn

 

Ðức Hồng y tân cử Acerbi sẽ là hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 08-10-2024) - Ðức Hồng y tân cử Angelo Acerbi, 99 tuổi, sẽ là vị cao niên nhất trong Hồng y đoàn với 256 vị, từ ngày 08 tháng Mười Hai năm 2024.

Nhiều người ngạc nhiên vì trong số 21 vị được Ðức Thánh cha tuyên bố sẽ bổ nhiệm làm hồng y, vào lễ Ðức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, cũng có một vị lão thành như vậy. Ðức Hồng y sẽ tròn 100 tuổi, vào ngày 23 tháng Chín năm 2025.

Ngài sinh tại bắc Ý. Sau khi thụ phong linh mục năm 1948, ngài tiếp tục học đến Tiến sĩ Giáo luật, rồi lấy Cao học Thần học. Sau khi thụ huấn tại Trường ngoại giao Tòa Thánh, cha Acerbi lần lượt được gửi đi phục vụ tại các Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Colombia, Brazil, Nhật Bản và Pháp, rồi trở về phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh.

Ngày 22 tháng Sáu năm 1974, ngài được Ðức Thánh cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Tổng giám mục và cử đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại New Zealand, kiêm Khâm sứ Tòa Thánh đầu tiên tại các quốc đảo thuộc Thái Bình Dương. Ðức Thánh cha Phanxicô đã chúc mừng Ðức Tổng giám mục Acerbi, nhân dịp ngài cử hành lễ tạ ơn 50 năm giám mục, tại nguyện đường nhà trọ Santa Marta ở Vatican, cũng là nơi cư ngụ của Ðức Thánh cha và Ðức Tổng giám mục. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí hân hoan, với sự tham dự của các linh mục, các chị Nữ tử Bác Ái cùng với các giáo dân phục vụ tại nhà trọ đó.

Năm 1979, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Acerbi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, trong thời kỳ đất nước này trải qua nhiều khó khăn. Cùng với các nhà ngoại giao khác, Ðức Sứ thần Acerbi bị quân du kích "Phong trào 19 tháng Tư" bắt giữ làm con tin trong sáu tuần lễ. Trong thời kỳ bị cầm giữ ấy, Ðức Tổng giám mục được phép cử hành thánh lễ mỗi ngày.

Sau Colombia, Ðức Tổng giám mục Acerbi được gửi qua Hungary làm Sứ thần Tòa Thánh đầu tiên, sau khi chế độ cộng sản tại nước này sụp đổ. Ngài đẩy mạnh việc tái thiết Giáo hội và tái lập hàng giáo sĩ, sau bao nhiêu năm bị cấm cách. Trong nhiệm kỳ của Ðức Tổng giám mục Acerbi, nhiều hiệp định đã được ký kết giữa Hungary và Tòa Thánh.

Năm 2001, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II nhận đơn từ nhiệm của Ðức Tổng giám mục Acerbi vì lý do tuổi tác, nhưng ngài còn phục vụ thêm 14 năm như Giám chức của Hội Hiệp sĩ Malta, một tổ chức bác ái rộng lớn và được coi là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 113 quốc gia và có 37 sứ bộ ngoại giao ở nước ngoài.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại sao Ðức Thánh cha lại bổ nhiệm một vị lớn tuổi như vậy làm hồng y, Ðức Hồng y tân cử Acerbi đáp: "Tôi nghĩ là Ðức Giáo hoàng muốn nêu một dấu chỉ quý chuộng và biết ơn về việc phục vụ của bao nhiêu sứ thần và nhân viên già trẻ của các Tòa Sứ thần Tòa Thánh trên thế giới."

Ðức Hồng y cũng cho biết là rất ngạc nhiên khi nghe tin việc bổ nhiệm, xét vì tuổi rất cao của ngài như vậy. Ngài chỉ biết tin, sau buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Mười vừa qua, sau khi Ðức Thánh cha loan báo tin bổ nhiệm các hồng y mới. Sau cùng, Ðức Hồng y tân cử cho biết sẽ nâng đỡ Ðức Thánh cha bằng lời cầu nguyện.

Ngày 30 tháng Chín năm 2023, Ðức Thánh cha đã chủ sự Công nghị tấn phong 21 hồng y mới, trong đó có cha Luis Pascual Dri, Dòng Capuchino, 97 tuổi (1927), cha giải tội từ năm 2007 tại Ðền thánh Ðức Mẹ Pompeii ở Buenos Aires.

Trong những lần bổ nhiệm hồng y mới, Ðức Thánh cha Phanxicô thường bổ nhiệm một vị rất cao niên, như trong Công nghị đầu tiên, ngày 22 tháng Hai năm 2014, ngài bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Loris Francesco Capovilla, lúc đó đã 99 tuổi. Dường như Ðức Thánh cha muốn nhấn mạnh lòng tôn trọng và biết ơn đối người cao tuổi, giống như khi nói về các ông bà nội ngoại mà ngài vẫn cổ võ các tín hữu lưu tâm.

(Tổng hợp 8-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page