Thiệt hại về kinh tế của Israel vì chiến tranh

 

Thiệt hại về kinh tế của Israel vì chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-10-2024) - Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, từ sau ngày 07 tháng Mười năm 2023, và nay với Hezbollah bên Liban, có nguy cơ lan rộng, không những gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng, nhưng cũng rất trầm trọng về kinh tế.

Hồi tháng Tám năm 2024, ngân hàng trung ương của Israel ước lượng phí tổn chiến tranh cho đến lúc bấy giờ, là 67 tỷ đôla, trong đó có 32 tỷ do chi phí quân sự. Nếu cuộc chiến còn tiếp tục thêm, thì cần có 5 tỷ 390 triệu đôla để tài trợ các chiến dịch quân sự. Thêm vào đó, cần 10 tỷ đôla để trợ giúp khoảng 100,000 người Israel di tản từ miền nam, giáp giới với Gaza và từ miền bắc Israel, giáp với Liban, là những nơi dễ bị trúng tên lửa của Hamas và Hezbollah. Trái lại, việc tái thiết các nhà cửa bị tàn phá được ước lượng vào khoảng 6 tỷ đôla.

Sau ngày 07 tháng Mười năm 2023, theo tờ Washington Post, Israel đã động viên khoảng 287,000 lính trừ bị, một con số lớn vì dân số nước này là 9 triệu 656 ngàn người, tính đến cuối năm 2022, trong đó có 73.6% là người Do thái (7,106,000), 21.1% là người Arap (2,037,000), và 5.3% (513,000) là những người khác. Các binh sĩ này là những người làm việc trong các xí nghiệp và công ty Israel. Việc động viên số người đó tạo nên sự thiếu hụt công nhân viên, và khiến cho mức sản xuất suy sụp, tổng sản lượng quốc gia trong quý thứ tư của năm ngoái giảm 19.4%.

Cả con số công nhân Palestine từ miền Cisjordani và Gaza trước đây được vào làm việc ở Israel, phần lớn trong lĩnh vực xây cất, cùng giảm sút: vì lý do an ninh, Israel không còn cấp giấy phép làm việc cho số người này nữa nên họ thất nghiệp, và điều này cũng ngăn chặn sự tăng trưởng kinh tế của Israel. Tuy nước này tìm cách nhập khẩu các công nhân từ các nước khác, nhưng không đạt được thành quả mong muốn.

Ngoài ra, các xí nghiệp, ngành du lịch và đầu tư vào Israel cũng suy giảm trầm trọng. Tính tới tháng Bảy năm 2024, hơn 46,000 xí nghiệp của Israel bị đóng cửa, và theo tờ "Israel Thời báo", đến cuối năm 2024, con số này có thể sẽ tăng lên 60,000 xí nghiệp. Ðiều này có nghĩa là không có lĩnh vực kinh tế nào của Israel không bị thương tổn vì chiến tranh.

(Sir 5-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page