Các giám mục Phi châu đối phó với tục đa thê

 

Các giám mục Phi châu đối phó với tục đa thê.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 04-10-2024) - Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa, thủ đô Congo Dân chủ, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, cho biết Giáo hội tại đại lục này vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho tục đa thê: đối xử thế nào với những tín hữu Công giáo còn sống trong tình trạng ấy.

Tuyên bố hôm mùng 02 tháng Mười năm 2024, tại khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục, Ðức Hồng y Ambongo giải thích rằng hiện tượng đa thê vẫn còn là một thách đố mục vụ thực sự và rất phức tạp. Ngoài những hình thức đa thê, đa phu truyền thống, nay còn có những hình thức mới sống chung, không phải một nam một nữ và dĩ nhiên là không có giấy hôn thú. Giáo hội phải tìm cách giải quyết làm sao để xử lý với những tín hữu Công giáo sống trong tình trạng đa thê và cả những người đa thê muốn trở lại Công giáo. Vấn đề chính yếu ở đây, đó là đâu là câu trả lời mục vụ thích hợp đối với những người ấy.

Vì sự phức tạp của vấn đề, Ðức Hồng y Ambongo tin rằng sự nghiên cứu và tham khảo là điều cần thiết, trước khi ban hành cuốn chỉ nam trên cấp độ Liên Hội đồng Giám mục Phi châu. Bộ Giáo lý đức tin cũng can dự vào các cuộc tham khảo này.

Về phần cha Rafael Simbine Junior, Tổng thư ký SECAM cho biết một Ủy ban đã làm việc để soạn thảo cuốn chỉ nam này. Dự thảo đã được trình bày trong Ðại hội của các Giám mục Phi châu, hồi tháng Bảy năm nay. Và nay vấn đề này cũng được trình bày trước khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục.

(KAP 3-10-2024, Katholisch.de 3-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page