Ðức Hồng y Quốc vụ khanh kỷ niệm 60 năm

Tòa Thánh tham gia Liên Hiệp Quốc

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh kỷ niệm 60 năm Tòa Thánh tham gia Liên Hiệp Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 02-10-2024) - Hôm 30 tháng Chín năm 2024, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cử thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia ở New York, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tòa Thánh tham gia Liên Hiệp Quốc, trong tư cách là Quan sát viên thường trực.

Trong số những người hiện diện trong thánh lễ, có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh Liên Hiệp Quốc, các bạn hữu hỗ trợ sứ bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và nhân danh Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y ngỏ lời cám ơn họ.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y lập lời lời mời gọi của Chúa Kitô hãy "bảo vệ, chăm sóc và phục vụ. Ngài nói: "Là Kitô hữu có nghĩa là thăng tiến phẩm giá của anh chị em chúng ta, chiến đấu cho phẩm giá của họ, sống cho phẩm giá ấy. Chính tiêu chuẩn phục vụ ấy đối với những người nhỏ bé và không có tiếng nói, là lý do hiện hữu của Tòa Thánh tại cộng đồng quốc tế".

Ðức Hồng y khẳng định thêm rằng: "Là chuyên gia về tình nhân đạo, từ 60 năm nay Tòa Thánh bảo vệ phẩm giá của mỗi người và các quyền con người, bắt đầu từ quyền sống; Tòa Thánh hỗ trợ công bằng xã hội và sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, trước tiên là những người di dân và tị nạn."

Ðề cập đến tình trạng thế giới bị phân hóa, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định rằng trong thế giới này đang biến chuyển mau lẹ, những tiêu chuẩn trường tồn đã nâng đỡ sự dấn thân của Giáo hội vẫn không thay đổi. Những thách đố ngày nay, như nghèo đói, xung đột, thay đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, sự hao mòn các quyền con người, tất cả đang đòi hỏi không những các giải pháp chuyên môn, nhưng còn cần một sự dấn thân mạnh mẽ về luân lý cho công ích, tình liên đới và thăng tiến tình huynh đệ nhân loại". Ðúng vậy, vì bối cảnh hiện nay dường như ngày càng phân hóa vì những lợi lộc hẹp hòi, vì thế chúng ta càng phải nhớ rằng tất cả chúng ta là thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất, cùng chia sẻ căn nhà chung và một vận mệnh chung. Một sự ý thức chân thực về điều đó càng thúc đẩy chúng ta nhìn nhận cần phải canh tân quyết tâm trong sự đa phương và cộng tác quốc tế, để tìm ra những giải pháp chung".

Sau buổi lễ trên đây, Ðức Hồng y Parolin đã lên đường trở về Roma, sau tuần lễ tham dự Ðại hội đồng thứ 79 của Liên Hiệp Quốc.

(Vatican News 1-10-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page