Ðức Thánh cha tiếp

Bộ Loan báo Tin mừng

 

Ðức Thánh cha tiếp Bộ Loan báo Tin mừng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-08-2024) - Sáng hôm 30 tháng Tám năm 2024, ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Loan báo Tin Mừng, phân bộ truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới, trước kia gọi là Bộ Truyền giáo, về Roma nhóm khóa họp toàn thể ngoại thường, trong hai ngày 29 và 30 tháng Tám năm 2024, để bàn về tương lai của Ðại học Giáo hoàng Urbaniana.

Tham dự khóa họp, cũng có một số nữ tu và thừa sai đến từ năm châu, để suy tư, tường trình và thảo luận về căn tính, sứ mạng, những mong đợi, cũng như về tương lai Ðại học này.

Ðại học do Ðức Giáo hoàng Urbano VIII thành lập cách đây gần 400 năm để hỗ trợ các giáo phận trên thế giới trong công tác tông đồ loan báo Tin mừng.

Ðể chuẩn bị cho đại hội, Bộ Loan báo Tin mừng đã tham khảo ý kiến của 26 Hội đồng Giám mục thuộc các xứ truyền giáo, nhất là tại Á Phi. Sau diễn văn khai mạc của Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng, có phần trình bày những đóng góp và mong ước từ các Hội đồng Giám mục

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Trực giác và những giá trị nền tảng của Ðại học này vẫn giữ nguyên giá trị, cũng như hành trình 400 năm từ Học viện Urbano cho đến Ðại học Urbaniana. Nhưng điều cần thiết là gia sản ấy được biểu lộ qua những câu trả lời thích hợp cho những vấn đề mà thực tại ngày nay đề ra cho Giáo hội và thế giới. 'Các nghiên cứu của Giáo hội không thể chỉ giới hạn vào việc thông truyền các kiến thức, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm, cho con người nam nữ thời nay [...], nhưng phải đáp ứng được nghĩa vụ khẩn cấp là đề ra những phương tiện trí thức có thể được coi như những mô hình hoạt động và tư tưởng, hữu ích cho việc loan báo trong một thế giới đa nguyên về luân lý đạo đức và tôn giáo" (Veritatis gaudium, 5).

Ðức Thánh cha cũng đề cập đến việc tận dụng các nhân lực và tài lực có được. Ðể được vậy, cần có một cái nhìn có khả năng đi xa hơn ngày nay, biết cứu xét tình trạng Giáo hội và xã hội, sức sinh động của các cơ cấu Giáo hội và sự bền vững của chúng, những đòi hỏi của Giáo hội địa phương, các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến...

Cụ thể hơn, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Sử dụng tốt các tài nguyên có nghĩa là liên kết các hành trình giống nhau, chia sẻ các giáo sư của sáu Ðại học, tránh những phí phạm, chia sẻ các giáo sư, loại bỏ những phí phạm. lập kế hoạch hoạt động cẩn thận, loại bỏ những phương pháp và dự án lỗi thời".

"Trong trường hợp đặc biệt của Ðại học Urbaniana, điều quan trọng là trong việc cống hiến cho giáo dục, làm nổi bật chuyên ngành truyền giáo và liên văn hóa của Ðại học này, làm sao để những người theo học tại đây có khả năng làm trung gian một cách đặc sắc sứ điệp Kitô, trong tương quan với các văn hóa và tôn giáo khác. Chúng ta rất cần các mục tử, những người thánh hiến và giáo dân biết trở thành hiện thân của một đà tiến truyền giáo để loan báo Tin mừng cho các nền văn hóa và qua đó hội nhập Tin mừng vào các nền văn hóa".

"Tôi cầu mong rằng như đã được thực hiện trong lãnh vực Á châu và Trung Hoa, nay có thể kiến tạo nhiều trung tâm nghiên cứu cho các vùng địa lý và văn hóa khác cũng như củng cố những trung tâm hiện hữu. Ngoài ra, hãy tạo điều kiện dễ dàng cho sự tháp nhập các chủng viện và viện thần học hiện có trong các khu vực thuộc xứ truyền giáo, và khi điều đó không thể thì bảo đảm một sự đồng hành khác biệt nhưng liên tục".

Trong tiến trình chấn chỉnh lại, trong niên học sắp bắt đầu này, Ðại học Urbaniana dần dần giảm bớt nhân sự: Hồi tháng Mười năm 2023, có 62 giáo sư thường trực và 113 giáo sư được ủy nhiệm hoặc được mời. Từ năm học mới, bắt đầu từ tháng Mười năm 2024, số giáo sư thường trực giảm thêm một phần ba, tức là còn 47 vị, và giáo sư được ủy nhiệm hoặc thỉnh giảng giảm hai phần ba, và chỉ còn 40 người. Ngoài ra, việc quản lý Ðại học trong ngân sách năm 2025 sẽ giảm chi một triệu 514 ngàn 180 Euro.

(Fides 29-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page