Phản ứng của Tổng thống Zelensky

trước những âu lo của Ðức Thánh cha

về quy luật mới của Ucraina

 

Phản ứng của Tổng thống Zelensky trước những âu lo của Ðức Thánh cha về quy luật mới của Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 30-08-2024) - Tổng thống Zelensky cho rằng sở dĩ Ðức Giáo hoàng Phanxicô phê bình luật mới của Ucraina cấm Giáo hội Chính thống Ucraina thân Nga, là do sự tuyên truyền của Nga khiến Ðức Giáo hoàng hiểu lầm!

Luật này đã được Quốc hội Ucraina thông qua, ngày 20 tháng Tám năm 2024 và được Tổng thống Zelensky ký nhận sau đó.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 25 tháng Tám năm 2024, Ðức Thánh cha nói: "Khi nghĩ đến những quy luật mới được thông qua ở Ucraina, tôi cảm thấy một lo sợ cho tự do của người cầu nguyện, vì ai cầu nguyện đích thực thì luôn cầu cho tất cả mọi người. Ta không phạm điều ác vì cầu nguyện. Nếu có ai phạm một điều ác chống lại dân tộc của mình, thì sẽ có lỗi vì hành động đó, nhưng không thể phạm sự ác vì đã cầu nguyện. Vậy, hãy để cho những ai muốn cầu nguyện được cầu nguyện trong Giáo hội mà họ coi là Giáo hội của họ. Xin vui lòng đừng trực tiếp hay gián tiếp bãi bỏ Giáo hội Kitô nào: đừng động đến các Giáo hội."

Trong cuộc họp báo, hôm 27 tháng Tám năm 2024 tại Kiev, Tổng thống Zelensky nói: Tuyên truyền của Nga đã đưa tới sự phê bình của Ðức Giáo hoàng đối với đạo luật mới [của Ucraina]. Mascơva đang ảnh hưởng tới nhiều tổ chức tôn giáo ở Âu châu. Vì thế, Ucraina phải liên tục nêu rõ sự thật. Vừa khi ta lơ là trong việc thông tin của ta, thì mọi sự đều lan tràn những thông tin từ Nga. Vì thế, điều quan trọng là đừng mất liên lạc với Vatican, với Ý và toàn Âu châu và Hoa Kỳ".

Trong thông cáo, công bố hồi cuối tuần qua ở Genève, Ðức giám mục Chủ tịch Ủy ban trung ương và Mục sư Tổng thư ký Hội đồng Ðại kết cũng phê bình và bày tỏ lo âu vì luật mới của Ucraina có thể trừng phạt một cách bất công cả một cộng đồng tôn giáo, vi phạm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng.

Hội đồng Ðại kết quy tụ 352 Giáo hội thành viên, gồm Chính thống, Tin lành và Anh giáo, với gần 580 triệu tín hữu tại 110 nước trên thế giới. Hai vị lãnh đạo của Hội đồng này cũng kêu gọi chính phủ Ucraina "hãy thận trọng trong tình trạng khẩn cấp của đất nước hiện nay, khi đưa ra những biện pháp vi phạm quyền tự do căn bản về tôn giáo và tín ngưỡng, vì việc làm này có thể làm thương tổn sự gắn kết xã hội".

Ngoài ra, thủ lãnh Giáo hội Armeni Tông truyền là Ðức Tổng thượng phụ Karekin II, cũng như Ðức Thượng phụ Gioan X Yazigi của Giáo hội Chính thống Hy Lạp Antiokia, và Ðức Thượng phụ Chính thống Serbia, cũng đã lên án đạo luật mới của chính phủ Ucraina.

(KAP 28-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page