Ðại hội của Giáo hội Công giáo Syro Malabar

 

Ðại hội của Giáo hội Công giáo Syro Malabar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pala (RVA News 28-08-2024) - Ðại hội đầu tiên từ tám năm nay của Giáo hội Công giáo Syro Malabar, bên Ấn Ðộ đã tiến hành tốt đẹp, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng Tám năm 2024, tại thành phố Pala, thuộc tỉnh Kottayam, bang Kerala và dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng giám mục Trưởng Raphael Thattil, và được Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ khai mạc.

Trong số 23 Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương, hiệp nhất với Tòa Thánh, Giáo hội Syro Malabar đứng thứ hai, với khoảng năm triệu tín hữu tại Ấn Ðộ và hải ngoại, đứng sau Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương.

Tham dự đại hội có khoảng 360 người, gồm đại biểu của các giám mục, giáo sĩ và giáo dân và bàn về ba vấn đề, đó là canh tân việc huấn luyện về đức tin, sự tham gia của giáo dân vào việc loan báo Tin mừng và sau cùng là tăng cường cộng đồng Syro Malabar".

Trong diễn văn khai mạc, Ðức Tổng giám mục Girelli đã nói về trách nhiệm quan trọng của giáo dân trong việc đáp ứng những thách đố loan báo Tin mừng và tăng cường sức sinh động và củng cố Giáo hội.

Trong văn kiện chung kết được công bố, đại hội kêu gọi dành nhiều hơn cho giáo dân trong cánh đồng truyền giáo và nhấn mạnh nhiều hơn cũng như hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tông đồ giáo dân, kể cả việc đề ra các kế hoạch và chương trình mới về hoạt động truyền giáo của giáo dân, xác định các lãnh vực mới về truyền giáo.

Văn kiện chung kết cũng đặc biệt đề cao ưu tiên thăng tiến và đẩy mạnh cộng đồng Syro Malabar ở Ấn Ðộ cũng như tại nước ngoài, và kêu gọi có sự tham gia có phối hợp và có tính cách quốc tế hơn của giáo dân vào lãnh vực xã hội và chính trị.

Văn kiện có đoạn viết: "Các vấn đề dân số, nông nghiệp và môi trường, những thụt lùi trong lãnh vực kinh tế, xã hội và chính trị, sự lơ là với gia sản lịch sử và văn hóa trong xã hội Công giáo là những vấn đề chung mà cộng đồng gặp phải".

Ðại hội cũng kêu gọi các thành viên cộng đồng Công giáo Syro Malabar tích cực hơn trong lãnh vực chính trị. Giáo hội muốn liên kết trong việc cổ võ bênh vực quyền của các nhóm dân thiểu số, quyền của các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh, gọi là Dalit, và các thành phần Giáo hội thuộc các sắc dân Nadars, Kammals, và những nhóm sắc tộc khác thường bị thiệt thòi".

(Pillar 26-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page