Mở án phong chân phước

cho một nữ giáo lý viên Philippines

 

Mở án phong chân phước cho một nữ giáo lý viên Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 24-08-2024) - Hôm 23 tháng Tám năm 2024, hãng tin Asia News đưa tin: Ðức cha Mylo Hubert Vergara, Giám mục Giáo phận Pasig, ở vùng thủ đô Manila của Philippines, đã chính thức mở án điều tra xin phong chân phước và phong thánh cho một nữ giáo dân nhiệt thành, là bà Laureana "Ka Luring" Franco, khi đã tận tụy suốt đời phục vụ giáo phận và người nghèo.

Trong buổi lễ, hôm 22 tháng Tám năm 2024, tại Ðền thánh Anna của giáo phận ở Taguig City, gần Manila, cha Erickson Javier, thỉnh nguyện viên án phong, đã trình lên Ðức giám mục đơn xin, cùng với hồ sơ vắn tắt (supplex libellus), trong đó có tiểu sử bà Ka Luring, sinh ngày 04 tháng Bảy năm 1936, tại Hagonoy, Taguig City, trưởng nữ trong gia đình tám người con. Dù nghèo, cha mẹ vẫn cố gắng với nhiều hy sinh để dạy dỗ con cái về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, thường cùng đọc kinh Truyền tin và kinh Mân côi trong gia đình. Do giáo huấn đó, Ka Luring đã cố gắng sống khiêm tốn, không kênh kiệu, xa tránh những cám dỗ của thế gian. Ka Luring cũng tham gia hội Legio Mariae, Ðạo binh Ðức Mẹ, và đào sâu lòng tôn sùng Thánh Mẫu.

Trong thập niên 1960, bà làm việc như một nhân viên trong một tổng đài điện thoại của không quân Philippines, nhưng năm 1969, bà rời công việc này để làm giáo lý viên trọn giờ, như người thiện nguyện. Lúc đó, bà là một trong hai phụ nữ duy nhất được trao Mình Thánh Chúa và là thừa tác viên giáo dân của Tổng giáo phận Manila. Linh đạo sâu xa và lòng tận tụy phục vụ người nghèo, nhất là trong cộng đoàn giáo xứ của bà ở Malabon, thuộc vùng Metro Manila.

Năm 2002, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã trao tặng bà Ka Luring giải thưởng Mẹ Têrêsa Calcutta. Trước đó, hồi tháng Mười Hai năm 1990, bà đã được huân chương Tòa Thánh "Pro Ecclesia et Pontifice", Phò Giáo hội và Ðức Thánh cha.

Bà Ka Luring qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư buồng trứng, thọ 75 tuổi. Hồi tháng Hai năm 2024, Giáo phận Pasis loan báo ý định xin Bộ Phong thánh cho phép mở án phong chân phước và Bộ đã chấp thuận, ngày 10 tháng Bảy năm 2024, từ đó bà Ka Luring được gọi là "Vị tôi tớ Chúa".

(Asia News 23-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page