Giáo hội Papua New Guinea háo hức

chờ đón Ðức Thánh cha viếng thăm

 

Giáo hội Papua New Guinea háo hức chờ đón Ðức Thánh cha viếng thăm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vanimo (RVA News 16-08-2024) - Ðức cha Francis Meli, Giám mục Giáo phận Vanimo, ở Papua New Guinea cho biết giáo phận "vùng sâu vùng xa" của ngài rất vui mừng và nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô, từ ngày 06 tháng Chín năm 2024.

Papua New Guinea đã được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II viếng thăm lần đầu tiên cách đây 29 năm, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng năm 1995, nhưng ngài chỉ dừng lại ở thủ đô Port Moresby. Lần này, ngoài thủ đô, Ðức Thánh cha Phanxicô còn bay lên Vanimo, một thị trấn có 11,200 dân cư, cách đó một ngàn cây số, về hướng tây bắc, giáp giới với Indonesia, để viếng thăm cộng đồng Công giáo địa phương.

Theo Niên giám Tòa Thánh, năm 2023, Giáo phận Vanimo rộng 22,000 cây số vuông, bằng hai lần tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 124,000 người, trong đó 41,000 là tín hữu Công giáo, thuộc 23 giáo xứ và 85 giáo họ. Cả giáo phận chỉ có sáu linh mục giáo phận và mười bảy linh mục dòng, với hai mươi bốn nữ tu.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CruxNow ở Mỹ, truyền đi ngày 15 tháng Tám năm 2024, Ðức cha Meli cho biết cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha là một niềm vui lớn lao cho toàn dân Papua New Guinea. Vanimo chỉ là một nơi rất nhỏ và xa xăm, một giáo phận rất xa thủ đô Port Moresby, thiếu thốn nhiều dịch vụ trong tỉnh này. Cơ cấu hạ tầng rất yếu, đường xấu và không có cầu cống, khiến cho việc vượt qua các sông ngòi khó khăn, nhất là khi trời mưa lớn. Ðức cha cũng nói rằng "phần lớn người dân của chúng tôi sống ở vùng sâu vùng xa, vì thế thật là một điều rất ý nghĩa việc Ðức Thánh cha đến thăm nơi hẻo lánh này để thấy thực sự dân Papua New Guinea như thế nào, cách thức họ làm việc, nơi họ sinh sống và lối sống của họ".

Ðức cha Meli kể rằng: "khi đến đây lần đầu, tôi đã bị sốc! Vì tôi đến từ một vùng có các cơ cấu hạ tầng tốt."

Phần lớn dân chúng theo Kitô giáo, Công giáo và Tin lành và có 10% còn theo các tôn giáo bộ lạc. Các thừa sai Công giáo đến từ hơn mười quốc gia, trong đó có các nữ tu người Argentina và một nhóm linh mục thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, cũng từ Argentina. Họ sẽ được gặp riêng Ðức Thánh cha trong cuộc viếng thăm. Ðức cha cho biết một trong những dự án quan trọng nhất của Giáo phận Vanimo là thiết lập một trung tâm giúp đỡ các phụ nữ và thiếu nữ bị lạm dụng: đó là Trung tâm Lujan, dành cho các thiếu nữ và cũng có những nhà cho các phụ nữ. Họ là nạn nhân bị lạm dụng đủ loại: tâm lý, thể lý, cảm xúc và tính dục. Các nữ tu chăm sóc và coi các trẻ nữ ấy như thể con cái của mình.

Sau cùng, theo Ðức cha Meli có một vài cộng đồng Kitô Tin lành thù nghịch với Công giáo và ngài hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha sẽ giúp mang lại sự hiệp nhất với các cộng đoàn Kitô khác.

(Cruxnow.com 15-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page