Tín hữu Tamil hành hương

tại Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer bên Ðức

 

Tín hữu Tamil hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer bên Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kevelaer (RVA News 13-08-2024) - Hàng chục ngàn tín hữu Công giáo người Tamil, từ các nơi ở Ðức và nhiều nước Tây âu láng giềng, đã tham dự cuộc hành hương lần thứ 37, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer, bên Ðức, từ ngày 10 tháng Tám vừa qua. Ðây là đoàn hành hương lớn nhất tại Trung tâm Thánh Mẫu này, mặc dù cuộc hành hương đầu tiên chỉ có chỉ có 50 người Tamil, gồm cả Công giáo lẫn Ấn giáo đến Ðền thánh.

Ðền thánh Ðức Mẹ Kevelaer ở gần biên giới Hòa Lan và lớn thứ hai tại Ðức, sau Ðền thánh Ðức Mẹ Altoetting ở miền Bavaria nam Ðức. Tại Kevelaer, có tôn kính ảnh Ðức Mẹ "An ủi kẻ lo âu".

Thói quen hành hương của người Tamil có từ năm 1987. Tại Ðức, hiện có khoảng 60,000 người Tamil, gồm các tín hữu Công giáo cũng như Ấn giáo.

Cuộc hành hương năm nay bắt đầu với thánh lễ do Ðức cha Justin Gnanaprakasam, Giám mục Giáo phận Jaffna ở miền bắc Sri Lanka, chủ sự, tại Hội trường Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, trước thánh đường hành hương.

Trong bài giảng, Ðức cha Justin nhắc lại rằng cả Thánh Gia thất cũng đã từng trải qua cảnh tị nạn và trục xuất. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình người Tamil ở miền bắc Sri Lanka, cho nền dân chủ được tăng trưởng tại nước này cũng như cho sự bình đẳng hơn giữa mọi tôn giáo tại quốc đảo quê hương.

Những người Tamil sống tại Ðức và một số nước Âu châu là những người tị nạn, trốn chạy nội chiến ở Sri Lanka, hồi thập niên 1980. Họ tìm ơn an ủi tại Ðền thánh Ðức Mẹ ở Kevelaer, một nơi hành hương có từ thế kỷ XVII, sau những cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, trong năm 1641 và 1642.

Hằng năm, ban mục vụ người Tamil ở Giáo phận Essen đứng ra tổ chức cuộc hành hương, với sự hỗ trợ của Giáo phận Aachen sở tại. Ðây cũng là dịp gặp gỡ của các gia đình Tamil, cả những người theo Ấn giáo và Hồi giáo cũng đến đây nhân dịp này.

(KNA 11-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page