Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống

ấn hành từ vựng về giai đoạn cuối đời

 

Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống ấn hành từ vựng về giai đoạn cuối đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-08-2024) - Hôm mùng 08 tháng Tám năm 2024, Ðức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống, đã đệ trình Ðức Thánh cha Phanxicô cuốn "Tiểu từ vựng về giai đoạn cuối đời" (Piccolo Lessico del fine vita).

Cuốn sách do Nhà xuất bản Vatican ấn hành, dài 88 trang, về những đề tài có liên hệ tới luân lý đạo đức ở giai đoạn cuối đời, như làm cho chết êm dịu hay an tử, trợ tử, săn sóc chống đau, và cả vấn đề hỏa táng.

Một số báo chí ở Ý cho rằng có những cởi mở từ phía Tòa Thánh về vấn đề trợ tử. Nhưng trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, sau khi được Ðức Thánh cha tiếp kiến, Ðức Tổng giám mục Paglia tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo chống lại việc giúp tự tử và Eutanasia, kết liễu sinh mạng người bệnh an y theo lời yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, cần thẩm định những đường lối trị liệu không tương ứng, gia tăng sự chăm sóc bệnh nhân, tăng cường sự cộng tác giữa Giáo hội và chính trị, về những vấn đề cuối đời.

Trả lời phỏng vấn của báo Công giáo Tương Lai, Avvenire, ở Ý, Ðức Tổng giám mục Paglia cho biết Ðức Thánh cha đánh giá cao việc làm của Hàn Lâm viện Tòa Thánh về Sự sống. Chắc chắn đề tài cuối đời là điều phức tạp và Giáo hội đã có những giáo huấn phong phú, từ Ðức Giáo hoàng Piô XII, năm 1957 cho đến ngày nay. Sự sống cần được bảo vệ trong mọi giai đoạn, không phải chỉ trong một số thời điểm mà thôi. Nhất là cần bảo vệ quyền sống, đặc biệt sự sống của những người yếu, để chống lại nền văn hóa gạt bỏ, viện cớ sự tự túc và tự lập của những người nữ ngày nay.

Trả lời một câu hỏi cụ thể, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hàn Lâm viện về Sự sống nhắc lại lập trường của Công giáo chống sự miệt mài trị liệu cho bệnh nhân, vấn đề ngưng các máy kéo dài sự sống của họ. Ngài giải thích rằng: ngay từ năm 2007, Bộ Giáo lý đức tin, sau khi khẳng định điều kiện tích cực trước đó để sử dụng các biện pháp này, đã nhìn nhận là có thể ngưng một cách hợp pháp hoặc không khởi sự sử dụng các máy móc có khi chúng tạo nên một "sự nặng nề quá sức hoặc sự khó chịu thể lý lớn". Ðó là hai tiêu chuẩn thuộc về định nghĩa những trị liệu không tương ứng, nghĩa là những biện pháp có thể ngưng máy móc. Ðó là một sự lượng định luôn đòi có sự can dự của bệnh nhân, nếu có thể.

(Vatican News, Avvenire 9-8-2034)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page