Chính thống chuẩn bị ăn chay

mười bốn ngày mừng lễ Ðức Mẹ an nghỉ

 

Chính thống chuẩn bị ăn chay mười bốn ngày mừng lễ Ðức Mẹ an nghỉ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 10-08-2024) - Các tín hữu Chính thống chuẩn bị ăn chay mười bốn ngày để mừng lễ Ðức Mẹ an nghỉ, vào ngày 28 tháng Tám năm 2024, theo niên lịch Giuliano.

Ngày 15 tháng Tám, các tín hữu Công giáo Latinh mừng lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời. Các tín hữu Chính thống gọi lễ này là lễ Ðức Mẹ an nghỉ. Tuy nội dung của lễ vẫn là một nhưng dấu nhấn khác nhau: Thần học và truyền thống Giáo hội Ðông phương diễn tả lễ này qua các ảnh đạo vẽ trên gỗ, Icône, qua cảnh tượng các tông đồ quây quần quanh Mẹ Maria trên giường sinh thì. Còn Công giáo Latinh và truyền thống Tây phương biểu lộ niềm tin: Ðức Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, một sự hiển thắng của Mẹ Thiên Chúa.

Bắt đầu từ mùng 01 tháng Tám, tức là ngày 14 tháng Tám, theo lịch Gregoriano, và trong mười bốn ngày kế tiếp, theo lịch Giulianô, các tín hữu Chính thống ăn chay, và tại các nhà thờ, có chương trình phục vụ khẩn trương. Ví dụ, tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi, ở thủ đô Vienne, bên Áo, ban sáng hằng ngày có thánh lễ và ban chiều đặc biệt đó buổi cầu nguyện trọng thể (Paraklisis).

Cũng liên quan đến Chính thống giáo, hôm mùng 07 tháng Tám năm 2024, Ðức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ và là vị đứng đầu trong số các vị Thượng phụ Chính thống, đã điện thoại cho Ðức Thượng phụ Gioan X, Giáo chủ Chính thống Antiokia để thăm hỏi về tình hình căng thẳng hiện nay ở Thánh địa, đặc biệt là nguy cơ chiến tranh bùng nổ ở Liban với Israel.

Ðức Thượng phụ Gioan X có trụ sở ở Damasco và là thủ lãnh của ba triệu tín hữu, phần lớn sống tại Syria và Liban, nhưng cũng có các giáo phận ở hải ngoại, như Hoa kỳ, Mỹ chậu Latinh và Tây âu.

Ðức Thượng phụ Bartolomaios đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Trung Ðông, như hôm Chúa nhật, ngày 28 tháng Bảy năm 2024, tại Istanbul và hôm thứ Ba, ngày 06 tháng Tám năm 2024, tại đảo Buyukada của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng gọi là đảo Prinkipos trong tiếng Hy Lạp.

(KAP 8-8-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page