Ðức Hồng y Quốc vụ khanh:

Ngoại giao Tòa Thánh không từ bỏ

ơn gọi phục vụ hòa bình

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh: Ngoại giao Tòa Thánh không từ bỏ ơn gọi phục vụ hòa bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 01-08-2024) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng mặc dù không luôn luôn được hiểu và thông cảm, ngành ngoại giao Tòa Thánh vẫn cố gắng trở thành "một không gian, trong đó các kẻ thù có thể gặp nhau".

Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí, bên lề cuộc rước kiệu Ðức Mẹ Cát Minh, chiều Chúa nhật, ngày 28 tháng Bảy năm 2024, dọc theo sông Tevere, ở trung tâm Roma, theo một truyền thống có từ gần 500 năm nay (1535).

Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng chính sách ngoại giao Tòa Thánh trong việc phục vụ hòa bình là không đứng về phe nào, "super partes", không hoạt động vì những lợi lộc quân sự, chính trị hoặc kinh tế nhưng hoạt động cho hòa bình. Lập trường của Tòa Thánh không luôn luôn được người ta hiểu. Ðiều này cũng được áp dụng cho việc phòng ngừa xung đột và tìm kiếm những giải pháp công chính và lâu bền, khi xung đột đã bùng nổ.

Ðược hỏi về tình hình xung đột hiện nay tại Ucraina và Gaza, có không gian để thương thuyết hay không, Ðức Hồng y Parolin tỏ ra đăm chiêu và nói rằng: "Vấn đề ở đây là sự tín nhiệm lẫn nhau. Người ta thương thuyết khi có một sự tín nhiệm tối thiểu đối với nhau, và khả thể đối thoại trong trường hợp hiện nay giữa hai bên, rất hạn hẹp".

Và Ðức Hồng y kết luận rằng: "Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho những người can dự vào các cuộc chiến này có khả năng đối thoại với người khác".

(Vatican News 29-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page