Báo chi đưa tin:

Tòa Thánh làm trung gian

giải quyết khủng hoảng ở Liban

 

Báo chi đưa tin: Tòa Thánh làm trung gian giải quyết khủng hoảng ở Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kuwait (RVA News 18-07-2024) - Theo tin báo chí: Trong cuộc viếng thăm năm ngày tại Liban hồi cuối tháng Sáu năm 2024, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Liban, từ hai mươi tháng qua.

Các đảng phái tại Liban cho đến nay chưa thỏa thuận được với nhau để bầu một vị tổng thống mới cho nước này, sau khi tổng Michel Aoun mãn nhiệm hồi cuối tháng Mười năm 2022. Năm nay ông đã 90 tuổi.

Theo sự đồng thuận của các lực lượng chính trị ở Liban hồi năm 1947, tổng thống nước này là một tín hữu Công giáo Maronite, thủ tướng là một người Hồi giáo Sunnit, chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Shiite.

Báo Al-Anbaa, xuất bản tại Kuwait hôm 16 tháng Bảy năm 2024, cho biết khi ở Liban, Ðức Hồng y Parolin đã đề nghị danh sách năm ứng viên tổng thống. Danh sách này đã được thảo luận với các vị lãnh đạo Kitô trong cuộc gặp gỡ ở Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Beirut. Hai ứng viên là cựu đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh, đó là cựu đại biểu quốc hội Farid Elias al-Khazen, và cựu tướng lãnh George Khoury. Người thứ ba là cựu Bộ trưởng thông tin Jean-Louis Cardahi. Hai người còn lại, báo Al-Anbaa không biết. Theo báo này, ba nhân vật đầu được coi như ứng viên được các đảng chấp nhận.

Trong cuộc viếng thăm vừa qua, Ðức Hồng y Parolin đã gặp gỡ và trao đổi với các nhân vật quan trọng. Ngài cũng nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ giới báo chí rằng Liban cũng như vùng Trung Ðông và thế giới, không cần cuộc chiến tranh nào. Ðức Hồng y không quên bày tỏ lo âu vì tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Liban, đồng thời nhận định rằng việc tiếp tục để cho Liban ở trong tình trạng không có tổng thống như hiện nay là "một cuộc tiêu diệt về chính trị hệ thống đồng thuận tại nước này".

(katholische.de 17-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page