Ðức Hồng y Koch bế mạc

"Diễn đàn Biển Ðức XVI"

 

Ðức Hồng y Koch bế mạc "Diễn đàn Biển Ðức XVI".

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Altotting (RVA News 17-07-2024) - Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ Ðức, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhắc nhở rằng sứ mạng đầu tiên của các tông đồ và những người kế nhiệm là loan báo sự thật về Chúa Kitô.

Ðức Hồng y nhắc lại chân lý trên đây, trong thánh lễ trọng thể hôm Chúa nhật, ngày 14 tháng Bảy năm 2024, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Altotting, ở miền nam Ðức, nhân dịp bế mạc năm ngày "Diễn đàn Biển Ðức XVI" vẫn được tổ chức hằng năm, về gia sản của Ðức nguyên Giáo hoàng người Ðức. Lúc sinh thời, Ðức Cố Giáo hoàng vẫn thường đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ này và đã được thụ phong linh mục tại đây.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Koch nhắc đến bài giảng của cha Joseph Ratzinger, nhân dịp được tấn phong giám mục năm 1977, trong đó người nói: "Giám mục không hành động nhân danh mình, nhưng là người trung thành thông truyền một vị khác là Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Chúa. Giám mục không phải là một chủ xí nghiệp, một người sếp về các ân sủng của mình, nhưng là một người được ủy thác, hành động nhân danh người khác. Vì thế, giám mục không thể tùy ý thay đổi quan điểm của mình và bảo vệ điều này, rồi điều khác, tùy theo những gì mình thấy là thuận tiện. Giám mục thi hành sứ mạng không phải để biểu lộ những ý kiến riêng của mình, nhưng là một sứ giả có một sứ điệp để thông chuyển và sứ điệp này lớn hơn giám mục".

Ðức Hồng y Koch cũng giải thích rằng: "Sứ mạng của giám mục đại diện cho sứ mạng của toàn thế Giáo hội. Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của Giáo hội là loan báo và tương quan bản thân của giám mục với Chúa Kitô, phải là nền tảng mọi sứ mạng của Giáo hội. Chỉ khi nào giám mục sống một tương quan mật thiết với Chúa Kitô và liên tục tìm kiếm sự hiện diện của Chúa thì giám mục mới không công bố một ý kiến, nhưng là chứng nhân của một nhân vật là Chúa Giêsu Kitô".

Ðức Tổng giám mục Ganswein

Tham dự những ngày "Diễn đàn Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI" này cũng có Ðức Tổng giám mục Georg G#nswein, cựu thư ký của Ðức Cố Giáo hoàng, và mới được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại ba nước vùng Baltique là Lituani, Lettoni và Estoni.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Ðài truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN), ở Mỹ, về sứ vụ mới, Ðức Tổng giám mục nói rằng: "Tôi chưa hề hoạt động tại một Tòa Sứ thần Tòa Thánh bao giờ, nhưng tôi vui mừng đón nhận sứ mạng này, điều mà tôi không thể nghĩ tới." Dầu vậy, Ðức Tổng giám mục cho biết các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh không phải là điều hoàn toàn xa lạ với mình, vì Ðức Tổng đã từng có nhiều dịp tiếp xúc với các nhà ngoại giao Tòa Thánh và các vị Ðại sứ của các quốc gia cạnh Tòa Thánh".

Ðược hỏi về ảnh hưởng của chiến tranh Nga chống Ucraina đối với các nước Baltique, Ðức Tổng giám mục G#nswein nói là ngài chưa thể nói gì cụ thể về vấn đề này. Dầu sao, "Nếu Chúa muốn tôi đến các nước đó, thì tôi vui mừng ra đi đến đó. Nếu đó là mặt trận, thì là mặt trận. Dầu sao đi nữa, đó cũng là một nơi có Chúa hoạt động. Với lòng tín thác nơi Chúa, tôi cũng rất vui mừng thi hành phận sự tại đó".

(Tổng hợp 15-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page