Ðức Thánh cha viếng Ðền thờ Ðức Bà Cả,

nhân lễ Ðức Mẹ Xuống Tuyết

 

Ðức Thánh cha viếng Ðền thờ Ðức Bà Cả, nhân lễ Ðức Mẹ Xuống Tuyết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 13-07-2024) - Chiều thứ Hai, ngày 05 tháng Tám năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma để dự Kinh Chiều Lễ Ðức Mẹ Xuống Tuyết.

Ðức Thánh cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma hàng trăm lần, từ sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, ngày 13 tháng Ba năm 2013.

Kinh Chiều trọng thể do Ðức Tổng giám mục Rolandas Madrickas, người Lituani, Giám quản phó của Ðền thờ, chủ sự lúc 17 giờ 30. Trong dịp này, phép lạ Xuống Tuyết sẽ được diễn lại với những cánh hoa hồng, tượng trưng cho tuyết, được thả từ trần nhà thờ xuống.

Ban sáng cùng ngày, Ðức Hồng y Stanislaw Rylko, người Ba Lan, Giám quản Ðền thờ, sẽ chủ sự thánh lễ đại trào lúc 10 giờ, và phép lạ xuống tuyết cũng được diễn lại.

Sau cùng, vào lúc 19 giờ, ngày 05 tháng Tám năm 2024, Ðức Tổng giám mục Emilio Nappa, Ðồng Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc các buổi lễ kỷ niệm.

Ba ngày trước đó, từ mùng 02 đến mùng 04 tháng Tám năm 2024, mỗi ngày đều có thánh lễ lúc 18 giờ, do các vị Tổng giám mục của Tòa Thánh thay phiên nhau chủ sự.

Lễ Ðức Mẹ Xuống Tuyết bắt nguồn từ phép lạ xảy ra năm 352, dưới thời Ðức Giáo hoàng Liberio: một người quý tộc ở Roma tên là Giovanni cùng với vợ, không có con, nên quyết định hiến tài sản để xây cất một nhà thờ dâng kính Ðức Mẹ. Ðức Mẹ đã hiện ra với ông trong giấc mơ, đêm mùng 04 rạng mùng 05 tháng Tám, và chỉ địa điểm sẽ là nơi xây nhà thờ.

Sáng hôm sau, đôi vợ chồng đến gặp Ðức Giáo hoàng để kể lại giấc mơ vừa nói. Cả Ðức Giáo hoàng cũng có giấc mơ tương tự. Họ đến nơi đã được chỉ định là đồi Esquilino, và thấy phủ đầy tuyết giữa mùa hè nóng nực. Ðức Giáo hoàng xác định chu vi của nhà thờ mới theo phần đất có tuyết phủ và cho xây đền thờ với chi phí của ông bà Giovanni.

(Vatican News, tổng hợp 11-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page