Ðại hội quốc tế thứ mười ba

của Phong trào Equipes Notre-Dame

 

Ðại hội quốc tế thứ mười ba của Phong trào Equipes Notre-Dame.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Torino (RVA News 14-07-2024) - Trọn tuần lễ, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng Bảy năm 2024, Ðại hội quốc tế lần thứ mười ba của các Equipes Notre-Dame, chuyên trợ giúp các đôi hôn nhân, sẽ tiến hành tại thành phố Torino, bắc Ý, với chủ đề: "Chúng ta hãy đi với tâm hồn nồng nhiệt" và với sự tham dự của hơn 7,000 người đến từ 86 nước trên thế giới, đông nhất từ Brazil, tiếp đến là Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Colombia.

Equipes Notre-Dame, các nhóm Ðức Bà, là một phong trào giáo dân theo linh đạo hôn nhân, được thành lập tại Pháp hồi năm 1938 và hiện nay có khoảng 160,000 thành viên tại hơn 90 nước năm châu. Cứ sáu năm, phong trào nhóm đại hội quốc tế, với sự tham dự của các đôi vợ chồng và các linh mục linh hướng, để cử hành con đường đức tin, để hiểu vai trò của mình trong Giáo hội và thế giới ngày nay, cũng như đề ra những hướng đi cho cuộc sống như hành trình của phong trào trong sáu năm tới.

Trong số các thuyết trình viên trong Ðại hội sắp bắt đầu ở Hội trường Alpi Arena, Torino, có Ðức Hồng y José Tolentino de Mendonca, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh, bà Gabriella Gambino, Thứ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nữ tu Nathalie Becquart, Phó tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và nhiều diễn giả khác.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Ngày 04 tháng Năm năm 2024, tại Vatican, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến ban lãnh đạo quốc tế của Phong trào Equipes Notre-Dame. Trong dịp này, ngài nhận định rằng:

"Gia đình Kitô đang trải qua một 'trận bão văn hóa' thực sự, trong những thay đổi sâu rộng và đang bị đe dọa, bị cám dỗ trên nhiều mặt. Vì thế, công việc của anh chị em thật là quí giá đối với Giáo hội. Anh chị em đồng hành sát cánh với các đôi vợ chồng để họ không cảm thấy lẻ loi trong những khó khăn của cuộc sống và trong tương quan vợ chồng của họ. Qua cách thế đó, anh chị em biểu lộ Giáo hội "đi ra ngoài", trở nên gần gũi với những hoàn cảnh và các vấn đề của dân chúng, và xả thân để mưu ích cho các gia đình ngày nay và ngày mai.

"Ðồng hành với các đôi vợ chồng, đó thực là một sứ mạng! Thực vậy, bảo tồn hôn nhân, có nghĩa là gìn giữ toàn gia đình, cứu vãn các mối quan hệ nảy sinh từ hôn nhân, như tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa các ông bà và các cháu; nó có nghĩa là cứu vãn chứng tá về một tình yêu khả dĩ và mãi mãi, mà người trẻ ngày nay cảm thấy khó tin. Thực vậy, các trẻ em cần nhận được từ cha mẹ xác tín rằng Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng để yêu thương, và một ngày kia, chúng cũng có thể yêu thương và cảm thấy được yêu thương như cha mẹ. Anh chị em hãy tin chắc rằng hạt giống tình thương, được gieo vào tâm hồn chúng như người cha người mẹ, trước sau rồi cũng sẽ nảy mầm".

(Vatican News, Sala Stampa 4-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page