Xin Mẹ Maria giúp chúng ta

trở nên những môn đệ thừa sai đích thực,

trong hiệp thông và đời sống điều độ

 

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh cha: Xin Mẹ Maria giúp chúng ta trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, trong hiệp thông và đời sống điều độ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-07-2024) - Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật, ngày 14 tháng Bảy năm 2024, đã có khoảng 3,000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin do Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại Quảng trường thánh Phêrô.

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng Chúa nhật thứ XV thường niên Năm B, về việc Chúa sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng. Ngài nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Tin mừng kể cho chúng ta về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi thi hành sứ mạng (Xc Mc 6,7-13). Chúa sai họ đi từng hai người một và dặn dò họ chỉ mang theo những gì cần thiết.

Chúng ta hãy dừng lại một chút về hình ảnh này: các môn đệ được sai đi với nhau, và họ chỉ phải mang theo điều cần thiết.

Cùng nhau

Tin mừng không được loan báo do những người đơn độc, nhưng cùng nhau, như cộng đoàn, và để thực hiện điều đó, cần biết giữ sự điều độ: biết điều độ trong việc sử dụng đồ vật, chia sẻ tài nguyên, khả năng, năng khiếu, và từ bỏ những gì dư thừa để được tự do, và để tất cả những gì cần để sống xứng đáng và tích cực góp phần vào sứ vụ; để điều độ trong tư tưởng và tình cảm, từ bỏ những quan điểm thiên lệch của mình, những thiên kiến và thái độ cứng nhắc, giống như những hành lý vô ích, chúng làm cho hành trình trở nên nặng nề và bị cản trở; trái lại, thái độ như Chúa dặn dò giúp đối chiếu và lắng nghe, và làm cho chứng tá trở nên hữu hiệu hơn.

Làm chứng tá bằng gương sống

Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến điều xảy ra trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta: khi người ta hài lòng với những gì cần thiết, dù ít ỏi, nhưng với ơn phù trợ của Chúa, ta tiến bước được và đồng thuận với nhau, chia sẻ những gì ta có, tất cả đều từ bỏ cái gì đó và nâng đỡ nhau (Xc Cv 4,32-35). Và nguyên điều này đã là một hành động truyền giáo, trước khi bằng lời nói và hơn cả những lời nói, vì cách hành động ấy thể hiện vẻ đẹp sứ điệp của Chúa Giêsu trong đời sống cụ thể. Thực vậy, một gia đình hoặc một cộng đoàn sống như thế, sẽ kiến tạo quanh mình một môi trường đầy yêu thương, trong đó dễ cởi mở đối với đức tin và sự mới mẻ của Tin mừng, và từ đó ta ra đi tốt lành, thanh thản hơn.

Lối sống phản chứng

Trái lại, nếu mỗi người chỉ lo cho mình, nếu họ chỉ coi đồ vật, coi của cải là đáng kể - và điều này chẳng bao giờ đủ - thì họ sẽ không nghe nhau, cá nhân chủ nghĩa và ghen tuông sẽ trổi vượt, bầu không khí trở nên nặng nề, đời sống khó khăn, và những cuộc gặp gỡ trở thành những dịp gây lo âu, buồn sầu và nản chí, thay vì mang lại niềm vui (Xc. Mt 19,22).

Anh chị em thân mến, hiệp thông và điều độ là những giá trị quan trọng đối với đời sống Kitô của chúng ta cũng như cho việc tông đồ chúng ta thực hiện, đó là những giá trị không thể thiếu được đối với Giáo hội thực sự là thừa sai, trên mọi cấp độ.

Xét mình

Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: tôi có cảm thấy thích thú loan báo Tin mừng tại nơi mà tôi sống, tôi có mang tới niềm vui và ánh sáng đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa hay không? Ðể làm điều đó, tôi có dấn thân cùng đi với những người khác, chia sẻ với họ những ý tưởng và khả năng, với tâm trí cởi mở và con tim quảng đại hay không?

Và sau cùng, tôi có biết vun trồng một lối sống điều độ và quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em hay không?

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các tông đồ, xin giúp chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, trong hiệp thông và đời sống điều độ.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha chào thăm các tín hữu hiện diện, người Roma và các tín hữu hành hương. Ngài đặc biệt gửi lời chào thăm các tín hữu Ba Lan, quy tụ nhau vào Chúa nhật này, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa, do sáng kiến của Radio Maria.

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng Chúa nhật này là ngày thế giới dân biển, và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người làm nghề biển cũng như những người chăm sóc tinh thần cho họ.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng ngày 16 tháng Bảy năm 2024 là lễ kính Ðức Mẹ Cát Minh và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina đau thương, cũng như cho Israel, Palestine và bao nhiêu nơi khác đang đau khổ vì chiến tranh.

Sau cùng, Ðức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page