Caritas Ðức phê bình chính phủ

cắt giảm trợ giúp nhân đạo

 

Caritas Ðức phê bình chính phủ cắt giảm trợ giúp nhân đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Freiburg (RVA News 12-07-2024) - Phân bộ quốc tế của Caritas Ðức phê bình chính phủ nước này cắt giảm viện trợ nhân đạo, giữa lúc trên thế giới có 368 triệu người đang cần được cứu giúp và con số các cuộc khủng hoảng gia tăng.

Các viện trợ nhân đạo và trợ giúp phát triển thường được chính phủ Ðức chuyển qua các cơ quan từ thiện của các Giáo hội Kitô và các cơ quan từ thiện khác. Sự cắt giảm này khiến Caritas Ðức cũng phải bắt đầu từ chối các dự án xin tài trợ.

Tuyên bố hôm mùng 10 tháng Bảy năm 2024, ở thành phố Freiburg, nhân dịp công bố phúc trình thường niên của Caritas quốc tế, ông Olivier Muller, Giám đốc phân bộ quốc tế của Caritas Ðức, gọi quyết định cắt giảm vừa nói là những quyết định sai lầm thê thảm, vô trách nhiệm về mặt nhân đạo và thiển cận về chính trị địa lý. "Vì thiện ích ổn định của chúng ta, chúng ta phải quan tâm, đừng làm cho các nước nghèo lâm vào tình trạng thiếu ổn định hơn. Các viện trợ nhân đạo và trợ giúp phát triển là những phương thế vững chắc của chính sách Ðức trong hoạt động cho hòa bình, dân chủ và an ninh của nhân loại". Các cuộc khủng hoảng trên thế giới sẽ không được giải quyết nếu cắt giảm các viện trợ nhân đạo và chỉ gia tăng ngân sách quốc phòng. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, trong năm ngoái (2023), cộng đồng thế giới chỉ góp được 40% ngân khoản thực sự cần thiết để nâng đỡ 368 triệu người ở trong tình trạng lầm than. Hố chia cách giữa nhu cầu cần được trợ giúp và viện trợ được cung cấp ngày càng sâu rộng.

Ngày 17 tháng Bảy năm 2024, chính phủ Liên bang Ðức muốn quyết định về những điểm chủ yếu trong ngân sách năm tới, 2025, của Liên bang. Theo Caritas quốc tế, viện trợ nhân đạo và trợ giúp phát triển sẽ bị chính phủ cắt giảm tới 40%. Từ năm 2022, chính phủ Ðức đã cắt giảm 20% viện trợ.

Ông Olivier Muller cho biết: trong năm 2024, nhiều dự án của chúng tôi đã bị từ chối. Theo kế hoạch hiện nay của Bộ trưởng tài chánh Ðức, ông Christian Lindner, thì mức viện trợ nhân đạo và phát triển sẽ giảm xuống còn một tỷ 600 triệu Euro trong năm 2025.

Ông Muller nêu vài trường hợp cụ thể viện trợ nhân đạo của Ðức sẽ bị ngưng lại, tại Cộng hòa dân chủ Congo, cũng như trợ giúp người tị nạn Rohingya, đang tá túc tại Bangladesh.

Gần đây, Bộ ngoại giao Ðức đã từ chối tài trợ một dự án lớn trợ giúp nhân đạo cho dân chúng tại Gaza. Dự án này là bốn triệu 300 ngàn Euro.

Năm 2023, phân bộ quốc tế của Caritas Ðức đã tài trợ các dự án nhân đạo và phát triển tại 75 nước, dành cho bảy triệu 400 ngàn người, với 110 triệu Euro. Các ngân khoản này do 228,000 ân nhân đóng góp.

(KNA 10-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page