Ðức Tổng giám mục Viganò

bị vạ tuyệt thông

 

Ðức Tổng giám mục Viganò bị vạ tuyệt thông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-07-2024) - Hôm mùng 05 tháng Bảy năm 2024, Bộ Giáo lý đức tin phạt vạ tuyệt thông Ðức Tổng giám mục Carlo Maria Viganò, cựu Sứ thần Tòa Thánh, vì tội ly giáo.

Thông cáo của Bộ nói rằng: "Ngày 04 tháng Bảy, Hội đồng của Bộ đã nhóm họp để kết thúc cuộc xét xử hình sự ngoài tòa, chiếu theo khoản giáo luật số 1720 đối với bị can là Ðức Tổng giám mục Carlo Maria Viganò, Tổng giám mục hiệu tòa Ulpiana, bị cáo về tội nặng ly giáo (theo giáo luật số 751, 1364, art.2 SST).

Người ta đã rõ những tuyên bố công khai của Tổng giám mục, cho thấy đương sự từ chối nhìn nhận và tuân phục Ðức Giáo hoàng, sự hiệp thông với các phần tử của Giáo hội tuân phục Ðức Giáo hoàng và sự hợp pháp cũng như thẩm quyền giáo huấn của Công đồng chung Vatican II.

"Qua cuộc xét xử, Ðức Tổng giám mục Viganò đã bị xác nhận là có tội ly giáo.

"Bộ tuyên bố vạ tuyệt thông tiền kết theo khoản giáo luật 1364 triệt 1.

"Quyền giải vạ này thuộc Tòa Thánh. Quyết định này được thông báo cho Ðức Tổng giám mục Viganò, ngày 05 tháng Bảy năm 2024".

Thân thế

Ðức Tổng giám mục Viganò, người Ý, năm nay 83 tuổi, sinh năm 1941, thụ phong linh mục năm 1968, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh và năm 1989 được bổ nhiệm làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu châu. Năm 1992, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Nigeria. Năm 2009, ngài làm Tổng thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican, lúc đó đang bị thâm thủng ngân sách hơn 10 triệu Mỹ kim. Một năm sau đó, Ðức Tổng giám mục đã giúp quân bình ngân sách và còn dư được 44 triệu Mỹ kim. Ngài cũng bắt đầu mở cuộc điều tra về những mờ ám trong các vụ đấu thầu. Vì thế, có những kẻ muốn đẩy Ðức Tổng giám mục Viganò đi xa. Ngày 10 tháng Mười năm 2011, Ðức Tổng giám mục Viganò đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Ngài giữ chức vụ này 5 năm cho đến khi về hưu năm 2016, lúc được 75 tuổi.

Trong những năm gần đây, Ðức Tổng giám mục Viganò đã có những lời tuyên bố phê bình Ðức Giáo hoàng Phanxicô, cũng như Công đồng chung Vatican II, ca ngợi Ðức Tổng giám mục Marcel Lefèbvre, người sáng lập Huynh đoàn thánh Piô X, và bị vạ tuyệt thông năm 1988 vì đã truyền chức cho bốn giám mục mà không có ủy quyền của Tòa Thánh.

Hồi tháng Sáu năm 2024, Ðức Tổng giám mục Viganò bị Bộ Giáo lý đức tin cáo buộc về tội ly giáo, và Ðức Tổng giám mục trả lời rằng những lời cáo buộc này là một lý do để "hãnh diện như một vinh dự."

Trong một cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ca ngợi Ðức Tổng giám mục Viganò vốn đã hăng say phục vụ Giáo hội và Tòa Thánh, ngài không biết tại sao vị Tổng giám mục này đi tới sự thay đổi như vậy.

(Tổng hợp 6-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page