Ðức Tổng Ngoại trưởng Tòa Thánh

gặp các giám mục Philippines

 

Ðức Tổng Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp các giám mục Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mindanao (RVA News 07-07-2024) - Hôm mùng 04 tháng Bảy năm 2024, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher đã gặp gỡ các giám mục Philippines và ngài nhận định rằng quyền lãnh đạo trong tinh thần phục vụ của các giám mục không có nghĩa là nhát sợ hoặc thinh lặng trước sự ác, nhưng là thực thi quyền bính tinh thần, khi những quyền lực trần thế trở thành sự bách hại.

Ðức Tổng giám mục Gallagher khẳng định như trên, trong bài giảng thánh lễ với các giám mục Philippines, tại Ðan viện Chúa Hiển Dung của Dòng Biển Ðức ở Malaybalay, tỉnh Bukidnon, trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Ðồng tế trong thánh lễ, có hơn 80 giám mục Philippines, trong đó có Ðức Hồng y Jose Advincula, Tổng giám mục thủ đô Manila và Ðức cha Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhận định rằng "nhiều khi những lời giảng và giáo huấn của chúng ta như rơi vào khoảng không và chúng ta không thấy hiệu quả hữu hình nào. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng chính trong sự kiên trì và nhất quán của chúng ta, luôn luôn trong tình bác ái, chúng ta thi hành quyền bính tinh thần của các giám mục. Chúng ta phải kiên nhẫn tín thác nơi quyền năng của Chúa".

Ðức Tổng giám mục Gallagher nhắc đến tựa đề cuốn sách do Ðức Hồng y Agostino Casaroli, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, là "Cuộc tử đạo kiên nhẫn. Kiên nhẫn, rao giảng và dạy dỗ, bình tĩnh và xác tín, như thánh Phaolô đã nói, "gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện", đó là một hình thức tử đạo.

Cùng ngày 04 tháng Bảy năm 2024, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã thuyết trình trước các giám mục Philippines, tại Ðan viện và ngài đề cập đến bốn đề tài chính là: gia đình, cuộc khủng hoảng dân số, tương quan giữa truyền thông và chính trị, sau cùng là vấn đề di cư.

Ðức Tổng giám mục ca ngợi quan niệm gia đình mở rộng trong văn hóa của Philippines, cụ thể là các ông bà tại các tỉnh vẫn chăm sóc các cháu nội ngoại, khi cha mẹ các cháu làm việc tại Manila hoặc tại nước ngoài. Ngoài ra, theo truyền thống, các trẻ em tại Philippines được coi là một phúc lành lớn và gia đình người Philippines có đông con cái.

Tiếc là thế giới ngày nay đang bị khủng hoảng về dân số chưa từng có. Thực vậy, phần lớn kinh tế của Philippines dựa trên "vốn liếng con người", nghĩa là trên con số đông đảo người Philippines, đang ở tuổi làm việc trong nước cũng như tại hải ngoại. Nhưng tỷ lệ sinh sản đang suy giảm mau lẹ hiện nay sẽ thay đổi thực trạng này của Philippines.

Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng đề cao sự thông tin quan trọng đối với nền dân chủ, trao đổi tin tức và khả năng kiểm chứng các sự kiện. Sau cùng về vấn đề tương quan giữa Giáo hội và chính trị, Ðức Tổng giám mục nhắc lại Toát yếu đạo lý xã hội Công giáo về sự tự trị của lãnh vực chính trị, cũng như Giáo hội mong muốn tự do của mình được chính quyền tôn trọng.

(Vatican News 5-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page