Ðức Thánh cha chủ sự

Ðại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô

 

Ðức Thánh cha chủ sự Ðại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-06-2024) - Lúc 9 giờ 30, sáng ngày 29 tháng Sáu năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ thánh lễ kính thánh Phêrô - Phaolô tông đồ và làm phép dây Pallium để trao cho bốn mươi hai vị Tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong những tháng qua, nhiều hơn năm 2023 mười vị.

Dây Pallium làm bằng lông chiên, màu trắng, có sáu hình thánh giá màu đen, vị Tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị Tổng giám mục chính tòa và sự hiệp thông với người kế vị thánh Phêrô.

Bốn mươi hai vị Tổng giám mục thuộc hai mươi bảy quốc tịch khác nhau, đứng đầu là Ðức Hồng y Protase Rugambwa, nguyên là Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, và hiện là Tổng giám mục Giáo phận Tabora, bên Tanzania. Ðông nhất là sáu vị người Ý. Từ Á châu, Ấn Ðộ, Philippines và Indonesia, mỗi nước có hai vị, trong đó có Ðức Tổng giám mục Paulus Budi Kleden, vừa mãn nhiệm vụ Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời, để đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám mục chính tòa Giáo phận Ende, bên Indonesia.

Ðồng tế trong thánh lễ, có gần tám mươi hồng y và giám mục, khoảng bốn trăm linh mục, tất cả trong phẩm phục hoặc dây các phép màu đỏ. Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, 90 tuổi, cựu Tổng trưởng Bộ Giám mục, Niên trưởng Hồng y đoàn, thay thế Ðức Thánh cha cử hành các nghi thức khác tại bàn thờ, như xông hương bàn thánh và phần Kinh nguyện Thánh Thể.

Hiện diện trong thánh lễ, có gần sáu ngàn tín hữu và đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, do Ðức Tổng giám mục Telmissos Job, đại diện Ðức Thượng phụ Bartolomaios làm trưởng đoàn, ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

Nghi thức làm phép dây Pallium diễn ra vào đầu thánh lễ. Sau khi được giới thiệu lên Ðức Thánh cha, các vị Tổng giám mục đã đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Ðức Thánh cha đương nhiệm cũng như các Ðấng kế vị, rồi Ðức Thánh cha đọc lời nguyện và làm phép các dây Pallium được đưa từ bàn thờ, trước mộ thánh Phêrô.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các vị Tổng giám mục hãy là "những mục tử nhiệt thành, mở rộng cửa Tin mừng. Ngài nêu bật gương của hai thánh tông đồ về lòng nhiệt thành loan báo Tin mừng, nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa. Ðức Thánh cha cũng cảnh giác đối với một thứ đạo đức duy thân mật và an ủi, như một vài phong trào trình bày cho chúng ta, một thứ linh đạo phòng trà"!

Nhắc đến hình ảnh mở cửa Tin mừng, Ðức Thánh cha cũng nói về Năm Thánh, thời điểm ân phúc, để tất cả mọi người có thể bước qua ngưỡng cửa đền thánh sinh động là Chúa Giêsu, và trong Chúa, chúng ta sống kinh nghiệm tình thương của Thiên Chúa, tăng cường hy vọng và canh tân niềm vui.

Cuối bài giảng, Ðức Thánh cha đặc biệt chào thăm và cám ơn Ðức Tổng giám mục trưởng phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống. Ngài nồng nhiệt gửi lời chào thăm "người anh em quý mến, là Ðức Thượng phụ Bartolomaios", Giáo chủ Chính thống Constantinople và cầu mong tình hiệp thông giữa hai Giáo hội này càng được tăng trưởng.

Thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ và kết thúc lúc 11 giờ, với phép lành của Ðức Thánh cha và vị Tổng giám mục Chính thống, đại diện Ðức Thượng phụ Bartolomaios.

Rồi các vị Tổng giám mục chính tòa tiến lên nhận từ tay Ðức Thánh cha hộp đựng dây Pallium mang về địa phương. Tại đây, các vị sẽ được vị Ðại diện Tòa Thánh chính thức đeo vào cổ của các vị, trong buổi lễ trọng thể, trước sự hiện diện của các tín hữu thuộc quyền.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page